Hút thuốc + uống rượu đẩy nhanh tốc độ suy giảm tâm thần

ANTĐ - Một nghiên cứu mới cho thấy thường xuyên hút thuốc lá và uống rượu nhiều có thể tàn phá các kỹ năng tâm thần.

Các nhà nghiên cứu từ trường đại học London đã xem xét gần 6.500 người lớn tuổi từ 45 đến 69. Những người tham gia được hỏi về các thói quen hút thuốc lá cũng như lượng rượu tiêu thụ. Họ cũng được đánh giá chức năng não bộ 3 lần trong thời gian nghiên cứu là 10 năm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng kết hợp hút thuốc lá và uống rượu nhiều khiến chức năng não bộ suy giảm nhanh hơn 36%, và tình trạng này sẽ càng gia tăng nếu tăng lượng rượu tiêu thụ.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng tránh những hành vi thiếu lành mạnh này có thể giúp mọi người bảo vệ các kỹ năng tâm thần khi về già.

Nghiên cứu được đăng trực tuyến ngày 11/7 trên tờ British Journal of Psychiatry.