Thể thao Việt Nam năm 2014:

Hướng về đấu trường ASIAD

ANTĐ - Điều đáng mừng nhất với thể thao Việt Nam là nhiều tài năng trẻ đã sớm khẳng định mình, tỏa sáng ở các đấu trường quốc tế. Đây chính là những niềm hy vọng Vàng của thể thao Việt Nam trong năm 2014.

Nguyễn Thị Ánh Viên (17 tuổi, môn bơi)

Hướng về đấu trường ASIAD ảnh 1

Với chiều cao 1m7, sải tay dài gần 2m, cộng với khiếu bơi lội từ nhỏ, Ánh Viên được xem như viên ngọc quý của bơi lội Việt Nam. Cô gái gốc Cần Thơ  là tay bơi xuất sắc nhất của Việt Nam tính tới thời điểm này. Năm 2013 vừa qua đánh dấu sự thành công rực rỡ của Ánh Viên khi đoạt 5HCV giải Đông Nam Á, 3HCV và phá 2 kỷ lục SEA Games 27. Bước sang năm mới 2014, Ánh Viên được kỳ vọng sẽ mang về tấm huy chương châu Á đầu tiên cho bơi Việt Nam tại ASIAD 17  (Incheon, Hàn Quốc)

Phan Thị Hà Thanh (23 tuổi, thể dục dụng cụ)

Hướng về đấu trường ASIAD ảnh 2

Đây vốn là cái tên đã quá nổi bật của thể dục dụng cụ Việt Nam trong khoảng 3 năm trở lại đây. Ở kỳ SEA Games 2011, Hà Thanh được vinh danh VĐV tiêu biểu nhất năm, với 1HCĐ thế giới và 3HCV SEA Games. Tại kỳ đại hội vừa qua trên đất Myanmar, dù không được tham dự do chủ nhà cắt bỏ môn thể dục dụng cụ song Hà Thanh vẫn tỏa sáng ở các sân chơi khác khi giành 1HCV, 2HCĐ giải VĐTG 2013; 4HCV giải VĐQG và 1HCV giải Toyota Cup 2013. Nhiều khả năng, môn thể dục dụng cụ sẽ được tổ chức tranh tài tại ASIAD 2014 và Hà Thanh tiếp tục trở thành niềm hy vọng Vàng lớn nhất cho đoàn thể thao Việt Nam.

Lê Quang Liêm (23 tuổi, cờ vua)

Hướng về đấu trường ASIAD ảnh 3

Năm 2013 là một năm khá bận rộn với kỳ thủ số 1 Việt Nam khi anh vừa tham dự các giải đấu quốc tế lớn, vừa phải theo học tại Đại học Webster (Mỹ). Dành nhiều thời gian cho việc học, nhưng Quang Liêm vẫn duy trì phong độ tốt khi thi đấu, điển hình nhất là việc anh giành HCV cờ chớp thế giới - thành tích được đánh giá như điểm sáng trong bức tranh ảm đạm của thể thao Việt Nam trong năm 2013. Cũng trong năm qua, Quang Liêm đã đi vào lịch sử cờ Việt Nam khi trở thành kỳ thủ đầu tiên lọt vào vòng 4 giải VĐTG. Với phong độ hiện tại, kỳ thủ người TP.HCM chắc chắn sẽ gặt hái thêm nhiều thành tích vang dội nữa cho cờ vua Việt Nam trong tương lai.

Thạch Kim Tuấn (19 tuổi, môn cử tạ)

Hướng về đấu trường ASIAD ảnh 4

Chàng trai người dân tộc Khmer làm quen với cử tạ từ năm 2006, khi mới 12 tuổi. 4 năm sau, anh được cả thế giới biết đến khi đoạt HCV Olympic trẻ năm 2010 ở hạng cân 56 kg. Mới 19 tuổi, VĐV này đã có bộ sưu tập hơn 300 huy chương các loại. Năm 2013 là năm đáng nhớ với Kim Tuấn khi anh giành tới 3 HCB giải châu Á, 3HCĐ giải VĐTG và có tấm HCV đầu tiên, đồng thời phá luôn 2 kỷ lục SEA Games 27 ở hạng 56kg sở trường. Đây chính là gương mặt sáng giá, kỳ vọng giành huy chương lớn nhất của thể thao Việt Nam tại ASIAD 2014.

Đỗ Thị Thảo (21 tuổi, điền kinh)

Xuất thân là võ sỹ taekwondo nhưng cô gái quê Sơn La lại bén duyên và thành danh ở môn điền kinh. Mới 21 tuổi, nhưng Đỗ Thị Thảo đã trở thành trụ cột của tổ cự ly trung bình – dài của tuyển điền kinh Việt Nam. Ở SEA Games 2013, Đỗ Thị Thảo đã làm rất tốt khi thay thế đàn chị Trương Thanh Hằng (không tham dự do chấn thương) thống trị ngôi đầu Đông Nam Á tại đường chạy 800m và 1.500m. Tại ASIAD 2014 tới ở Hàn Quốc, Đỗ Thị Thảo được kỳ vọng sẽ đoạt ít nhất 1 huy chương cho tuyển điền kinh Việt Nam.