Học sinh “yêu liều” do quá chén

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy rất nhiều học sinh trung học cảm thấy hối tiếc vì việc quan hệ tình dục sau khi đã quá chén.

Nghiên cứu do Paul Agius thuộc Đại học La Trobe (Úc) tiến hành, đã phân tích số liệu về hành vi tình dục nguy cơ ở người trẻ và mối liên quan của nó với rượu.

Agius cho biết: “Một số lượng đáng kể học sinh uống rượu quá chén và không thể kiểm soát để dừng uống”.

 

Nghiên cứu cho thấy, gần một nửa số học sinh có trải nghiệm tình dục trong vòng năm trước. Trong số những học sinh có quan hệ tình dục thì khoảng 1/5 em cho biết họ quan hệ với ≥ 3 bạn tình trong vòng 12 tháng trước, 5% số em nữ mang thai ngoài ý muốn.

Agius nói: “Học sinh uống quá nhiều rượu tăng nguy cơ có quan hệ tình dục sau đó, và việc này thường khiến họ cảm thấy hối tiếc vì đã quá chén. Kết quả này là đáng lo ngại vì quan hệ tình dục ngoài ý muốn có thể đồng nghĩa với việc bạn không kiểm soát được hành vi của mình. Những học sinh này cũng rất dễ có nhiều bạn tình trong 1 năm”.