Hỗ trợ 21 bệnh nhân phong nặng từng “bị bỏ đói”

ANTĐ - Chiều 14-5, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức trao số tiền hỗ trợ 13.320.000 đồng cho 21 bệnh nhân phong nặng đang điều trị tại Khoa Điều trị nội trú thuộc Trung tâm Da liễu Hà Đông. 

Trước đó, vì lý do hết gas nên hộ lý của Khoa Điều trị nội trú thuộc Trung tâm Da liễu Hà Đông đã phát gạo và thịt sống cho người bệnh để tự nấu, gây bức xúc trong dư luận. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những cá nhân có sai phạm.

Theo các bệnh nhân phong nặng này, họ được Nhà nước cấp tiêu chuẩn 15kg gạo và 300.000 đồng tiền ăn mỗi tháng. Về gạo thì tương đối đủ, tuy nhiên với 10.000 đồng tiền ăn mỗi ngày là rất khó khăn, bởi đa số còn phải tiết kiệm bớt một chút (cắt xén vào tiền ăn) để chi tiêu sinh hoạt như mua kim chỉ, mua trà, cắt tóc…