HLV Malaysia bật mí cho ông Park Hang-seo bí quyết đánh bại Hàn Quốc

ANTD.VN - Olympic Malaysia là đội bóng duy nhất tới lúc này đánh bại Hàn Quốc tại ASIAD 2018. Những tiết lộ của HLV Ong Kim Swee sau trận thắng trên mang tính tham khảo hữu ích cho HLV Park Hang-seo trước trận bán kết của Olympic Việt Nam với nhà đương kim vô địch.

Trong 5 trận đã qua, Olympic Hàn Quốc thắng 4. Trận thua duy nhất của đương kim vô địch này là thất bại 1-2 trước Olympic Malaysia tại lượt trận thứ hai vòng bảng.

Đó là trận đấu mà Malaysia đã chơi với tâm thế đội cửa dưới, liên tục áp sát đối phương, chắt chiu tối đa những sai lầm ít ỏi của hàng thủ Hàn Quốc để dẫn trước 2-0 trong hiệp 1, trước khi Hàn Quốc có bàn rút ngắn 1-2 ở phút 88 nhờ công Hwang Ui-jo.

HLV Ong Kim Swee cho biết, lối chơi phòng ngự phản công hợp lý, sự tập trung, khát khao của cầu thủ là bí quyết giúp Malaysia chiến thắng Hàn Quốc

Phát biểu sau trận thắng lịch sử trước Hàn Quốc, HLV Ong Kim Swee của Malaysia tiết lộ bí quyết: "Để có chiến thắng này, các cầu thủ của chúng tôi đã cho thấy tinh thần chiến đấu tuyệt vời, tâm lý vững vàng duy trì suốt trận. Chúng tôi đã sử dụng lối chơi phòng ngự - phản công, điều mà toàn đội không thích nhưng có lẽ chúng tôi không còn lựa chọn nào khác tốt hơn".

"Cầu thủ Malaysia thể hiện sự tập trung cực kỳ cao độ và khát khao chiến thắng cực cao", HLV Ong Kim Swee nói thêm.

Ngôi sao Son Heung-min và Olympic Hàn Quốc dù đã rất nỗ lực ở cuối trận song không cứu vãn được trận thua Malaysia

Cần phải nhắc lại rằng đây là trận đấu mà Hàn Quốc đã nhập cuộc đầy chủ quan khi cất tới 6 cầu thủ trụ cột. Việc dùng thủ môn dự bị Song Bum-keun (thay thủ môn Hyeonwoo Jo - người đã đạt đẳng cấp ngôi sao quốc tế sau FIFA World Cup 2018) là một điển hình. Chính Song Bum-keun là người mắc lỗi khi bắt bóng lóng ngóng và để cho Safawi chớp thời cơ mở tỷ số phút thứ 5 và cũng vẫn thủ môn này đổ người chậm trong tình huống Safawi nâng tỷ số lên 2-0.

HLV trưởng Olympic Hàn Quốc - ông Kim Hak-bum sau trận thua trên đã thừa nhận nguyên nhân là do ông đã xáo trộn đội hình quá sớm. "Đó là sai lầm của tôi. Chúng tôi cũng đã để cho Malaysia có quá nhiều không gian để chơi bóng và toàn đội có phần nôn nóng khi bị thủng lưới sớm từ phút thứ 5".

Những chia sẻ của HLV bên phía Malaysia cũng như thừa nhận của HLV Kim Hak-bum, cùng băng hình các trận đấu đã qua sẽ là tư liệu tham khảo bổ ích cho HLV Park Hang-seo ở trận bán kết chiều 29-8.

Video: Malaysia đánh bại đương kim vô địch Hàn Quốc 2-1, gây địa chấn ASIAD 2018