HLV Mai Đức Chung mong học trò làm mình 'đau đầu'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Tôi mong các học trò đều tiến bộ, làm khó tôi khi chọn đăng kí đi thi đấu giải sắp tới", Mai Đức Chung chia sẻ bên lề buổi tập đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam, sáng 18-7.
Tuyển nữ Việt Nam hứng khởi trong buổi tập sáng 18-7

Tuyển nữ Việt Nam hứng khởi trong buổi tập sáng 18-7

Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra y tế, xét nghiệm Covid-19, sáng 18-7, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Hà Nội để chuẩn bị cho các trận vòng loại Asian Cup 2022 diễn ra ở Tajikistan.

Ở đợt tập trung này, HLV Mai Đức Chung triệu tập 34 cầu thủ đến từ 6 CLB trên toàn quốc (nhóm 9 cầu thủ TP.HCM sẽ hội quân vào ngày 23-7 do đang thực hiện cách ly y tế theo quy định), bao gồm một số gương mặt mới lần đầu lên tuyển như Đặng Thị Mai, Lê Thị Thuỳ Trang...

Đây là đợt tập trung quan trọng để các tuyển thủ dần lấy lại phong độ sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì dịch Covid-19, đồng thời giúp ban huấn luyện chọn ra những cái tên xuất sắc nhất mang sang Tajikistan.

"Tôi mong 34 cầu thủ đều tiến bộ, làm thế nào để tôi khó chọn đăng kí đi thi đấu giải", HLV Mai Đức Chung chia sẻ và nhấn mạnh ngoài sự ăn ý về chuyên môn, "đoàn kết" là truyền thống mà đội tuyển sẽ luôn duy trì, bồi đắp.

HLV Mai Đức Chung cùng ban huấn luyện sẽ theo dõi, chọn lọc những cầu thủ tốt nhất dự vòng loại

HLV Mai Đức Chung cùng ban huấn luyện sẽ theo dõi, chọn lọc những cầu thủ tốt nhất dự vòng loại

Đánh giá về ba đối thủ cùng bảng tại vòng loại Asian Cup 2022 là Tajikistan, Afghanistan và Maldives đều có thứ hạng thấp hơn đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung dành sự tôn trọng và cho biết mục tiêu là giành vé vào chơi vòng chung kết.

Đội phó Nguyễn Thị Tuyết Dung đánh giá: "Ở vòng loại châu Á tới, tuyển nữ Việt Nam có khả năng cao giành quyền đi tiếp nhưng cũng không vì thế mà toàn đội chủ quan. Chúng tôi sẽ tôn trọng đối thủ và giải quyết từng trận đấu một.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tập tại Hà Nội tới ngày 1-8 di chuyển xuống Quảng Ninh tập huấn 2 tuần, trước khi quay trở lại Hà Nội rèn kỹ chiến thuật.

Ngày 6-9, toàn đội sẽ bay sang Tajikistan để làm quen khí hậu và sân tập trước khi chính thức bước vào tham dự giải. Nếu thuận lợi, đội sẽ có đợt tập huấn và đá 2 trận giao hữu tại nước ngoài trước khi tới Tajikistan.