HLV Liam Rosenior: "Tôi đến Chelsea để chiến thắng"

ANTD.VN - Trong buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Chelsea, Liam Rosenior không giấu được cảm xúc tự hào và khát khao chinh phục. Nhà cầm quân 41 tuổi khẳng định ông đến Stamford Bridge không phải chỉ để nhận một cơ hội lớn trong sự nghiệp, mà để cùng CLB viết tiếp truyền thống chiến thắng đã làm nên tên tuổi The Blues suốt nhiều thập kỷ.

“Tự hào. Phấn khích. Tôi nóng lòng bắt đầu”, Rosenior mở đầu. Ông gọi việc được Chelsea tin tưởng là một trong những ngày đáng nhớ nhất cuộc đời mình. “Đến được CLB này là một chuyện, nhưng điều quan trọng hơn là tôi muốn chiến thắng tại một đội bóng tuyệt vời như Chelsea, cùng các cầu thủ và ban huấn luyện. Đó mới là trọng tâm của tôi”, Rosenior nhấn mạnh.

dar-1761-1.jpg
HLV Liam Rosenior ký hợp đồng với Chelsea

Xuất thân từ một gia đình bóng đá, Rosenior hiểu rất rõ vị thế và tầm vóc của Chelsea với thành phố London cũng như trên bản đồ bóng đá thế giới. Ông nhắc tới những danh hiệu, những HLV và cầu thủ huyền thoại từng khoác áo xanh, coi đó là nền tảng của “văn hóa chiến thắng” mà bản thân muốn kế thừa và gìn giữ. Là một người con của London, cảm xúc ấy càng trở nên đặc biệt hơn, nhưng Rosenior nhấn mạnh chỉ có chiến thắng mới là cách duy nhất để đáp lại niềm tin của gia đình và người hâm mộ.

Chỉ sau một ngày làm việc, Rosenior thừa nhận ông đã có cảm giác “như ở nhà”. Nhà cầm quân người Anh dành nhiều lời khen cho HLV tạm quyền Calum McFarlane và ban huấn luyện trong giai đoạn chuyển giao, đồng thời đánh giá cao bầu không khí tích cực trong phòng thay đồ. Trận hòa 1-1 trên sân Man City được ông xem là màn trình diễn hội tụ những yếu tố mà Chelsea cần hướng tới: năng lượng, cường độ, sự gắn kết và chất lượng chuyên môn.

liam-rosenior-chelsea-head-coa.jpg

Tự mô tả mình là một HLV đòi hỏi cao nhưng thẳng thắn và giàu sự quan tâm, Rosenior khẳng định ông đề cao tính kỷ luật, sự tổ chức và niềm tự hào khi khoác áo Chelsea. “Nếu mọi người được làm việc trong môi trường họ yêu thích, họ sẽ chơi tốt hơn. Và khi chơi tốt, bạn sẽ chiến thắng”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh thành công không thuộc về riêng HLV mà là kết quả của cả tập thể.

Một điểm nhấn quan trọng trong triết lý của Rosenior là sức mạnh của tuổi trẻ. Ông tin rằng một đội hình trẻ không phải điểm yếu, mà là nguồn năng lượng, cường độ và sự quyết liệt. Nhà cầm quân 41 tuổi muốn Chelsea chơi thứ bóng đá tốc độ cao, tấn công chủ động và giàu tính áp đặt. Ông thậm chí gợi lại cảm giác khó chịu mà các đối thủ từng trải qua khi đến Stamford Bridge thời còn là cầu thủ, đối đầu những Frank Lampard, Didier Drogba hay Arjen Robben, và mong muốn tái tạo bầu không khí ấy cho người hâm mộ hiện tại.

Với Rosenior, phát triển cầu thủ chính là bản chất của công việc huấn luyện. Ông tin rằng muốn chiến thắng phải cải thiện từng cá nhân, từ đó nâng tầm tập thể. Việc từng làm việc với những gương mặt quen thuộc trong đội hình Chelsea giúp ông có lợi thế ban đầu, nhưng Rosenior nhấn mạnh nhiệm vụ lớn nhất là nhanh chóng thấu hiểu tất cả các cầu thủ, bởi “hiểu con người thì mới giúp họ tiến bộ”.

Thử thách đầu tiên tại Stamford Bridge của Rosenior sẽ là trận bán kết lượt đi cúp Liên đoàn gặp Arsenal, một màn ra mắt đầy áp lực nhưng cũng đúng với khát vọng mà ông theo đuổi. Dù vậy, Rosenior khẳng định huấn luyện không phải là câu chuyện cá nhân, mà là phục vụ tập thể và xây dựng con đường dài hạn cho CLB.

Nhìn lại hành trình của mình, Rosenior thừa nhận niềm đam mê huấn luyện đã hình thành từ rất sớm, chịu ảnh hưởng lớn từ người cha Leroy Rosenior cùng nhiều HLV ông từng làm việc. Với ông, huấn luyện không chỉ là chiến thuật, mà là nghệ thuật quản trị con người và khai thác tối đa tiềm năng của họ.

Khi nói về tương lai, Rosenior tỏ ra phấn khích trước “tiềm năng đáng sợ” của Chelsea, từ chất lượng đội hình, độ tuổi cầu thủ cho tới sự cuồng nhiệt của khán giả. Ông muốn xây dựng một môi trường nơi Chelsea chiến thắng đều đặn, không chỉ trong ngắn hạn mà còn bền vững lâu dài.

Thông điệp cuối cùng của tân HLV trưởng Chelsea gửi tới người hâm mộ rất rõ ràng: “Hãy tin tưởng. Tin vào một CLB tuyệt vời, tin vào các cầu thủ. Khi người hâm mộ tiếp thêm năng lượng, đội bóng sẽ chiến thắng. Chúng tôi ở đây để thắng và tôi rất mong sớm được gặp tất cả các bạn”.