Hiểu biết nhau hơn, vì mục tiêu phát triển hòa bình, ổn định

ANTĐ - Ngày 29-3, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ông David Saperstein, Đại sứ lưu động phụ trách tự do tôn giáo quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an và ông David Saperstein, Đại sứ lưu động phụ trách tự do tôn giáo quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại buổi tiếp

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Tô Lâm khẳng định, Việt Nam là một quốc gia tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Chính phủ Việt Nam có chính sách nhất quán và luôn nỗ lực để đảm bảo đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, coi đây là một mục tiêu quan trọng đi cùng với công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trong những năm qua, Bộ Công an Việt Nam đã thực hiện tốt hai nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà Nhà nước, Chính phủ giao cho là đoàn kết mọi người dân có tôn giáo hay không có tôn giáo, xây dựng nước Việt Nam phát triển và chống xung đột tôn giáo.

Thứ trưởng Tô Lâm tin tưởng rằng, chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này của Đại sứ David Saperstein sẽ giúp hai bên hiểu biết nhau hơn, vì lợi ích hai nước, vì mục tiêu phát triển, hòa bình của khu vực và thế giới.

Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an và ông David Saperstein, Đại sứ lưu động phụ trách tự do tôn giáo quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (từ phải sang)

Đánh giá cao việc thực hiện các vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo của Việt Nam trong những năm qua, ông David Saperstein, Đại sứ lưu động phụ trách tự do tôn giáo quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm, làm việc lần này sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp, giúp hai bên hiểu nhau hơn nữa trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Thứ trưởng Tô Lâm và đoàn công tác Tập đoàn Microsoft chụp ảnh lưu niệm

Cùng ngày, Thứ trưởng Tô Lâm đã có buổi tiếp ông Mark Day, Phó Chủ tịch Tập đoàn Microsoft và đoàn công tác sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Vui mừng nhận thấy những kết quả hợp tác tốt đẹp của Tập đoàn Microsoft với các đơn vị chức năng của Bộ Công an trong thời gian qua, hai bên cùng mong muốn sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác về công nghệ thông tin, an ninh thông tin, an ninh mạng, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, đáp ứng kịp thời tình hình phát triển kinh tế xã hội.