Hiếp dâm bé gái 4 tuổi rồi ném vào thùng rác

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ hôm 24/9 đã bắt giam một thanh niên 22 tuổi bị buộc tội tấn công tình dục bé gái 4 tuổi và ném cô bé vào thùng rác.

Nạn nhân bị các vết thương nặng và đang trong tình trạng nguy hiểm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cảnh sát cho biết nghi phạm tên Shivanand Balemali đã dùng một thanh sôcôla dụ bé gái tới một địa điểm vắng vẻ và hiếp dâm cô bé hôm 23/9. Sau khi thỏa mãn thú tính, Shivanand hoảng sợ vứt cô bé vào thùng rác.

Được biết Shivanand là họ hàng của nạn nhân. Cha mẹ bé gái không khi ngờ gì khi con đi cùng với Shivanand. Tuy nhiên, đến tối không thấy con trở về họ đã tra hỏi Shivanand. Bị dồn ép, Shivanand thú nhận là đã vứt bé gái trong thùng rác.

Khi tới nơi cha mẹ nạn nhân mới phát hiện ra việc con gái bị cưỡng hiếp. Cô bé được đưa tới bệnh viện và phải phẫu thuật.

Cha của nạn nhân phẫn nộ cho rằng Shivanand phải bị tử hình để ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra.