Hì hụi dùng dao cùn cưa chấn song đột nhập quán điện thoại

ANTĐ - Nửa đêm, Tuấn dùng dao cắt chấn song cửa sổ rồi đột nhập cửa hàng điện thoại “cuỗm” nhiều tài sản giá trị.

Theo tài liệu điều tra, trong lúc đến quán sửa chữa điện thoại của anh Phạm Phi Tùng (ở xóm Chàng Trũng, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội) để cầm cố điện thoại, Nguyễn Tiến Tuấn (SN 1985, cùng ở xã Dương Liễu) quan sát thấy cửa sổ tại đây lắp chấn song gỗ, có móc cài lỏng lẻo nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Cuối tháng 2 vừa qua, Tuấn sử dụng dao cắt chấn song gỗ, rồi chui vào quán điện thoại lấy cắp 1 máy tính xách tay và 8 ĐTDĐ các loại. Sau đó, Tuấn mang điện thoại đi bán cho nhiều người ở các địa phương lân cận. Đối tượng này giữ lại chiếc máy tính xách tay và một điện thoại mang nhãn hiệu Viettel.

Nguyễn Tiến Tuấn đã sử dụng dao cưa đứt chấn song cửa sổ quán sửa chữa điện thoại


Vài ngày sau, Tuấn cùng một người quen mang chiếc máy tính xách tay đi sửa chữa. Khi đi đến cầu Đồng Trúc thuộc xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thì bị tổ tuần tra công an xã Tân Lập phát hiện, kiểm tra. Không chứng minh được nguồn gốc chiếc máy tính xách tay, Nguyễn Tiến Tuấn đã khai nhận nội dung vụ trộm đột nhập.

Sau đó, công an xã Tân Lập đã bàn giao đối tượng và tang vật liên quan cho CAH Hoài Đức điều tra, xử lý.

Quá trình tiếp nhận, điều tra vụ án, CAH Hoài Đức đã thu hồi được toàn bộ tang vật liên quan và con dao mà Tuấn đã sử dụng cưa chấn song cửa sổ. Cơ quan công an xác định, năm 2005, Tuấn đã bị TAND huyện Hoài Đức xử 12 tháng tù (cho hưởng án treo), về tội trộm cắp tài sản. Đến năm 2010, vẫn với tội danh này, đối tượng tiếp tục bị TAND huyện Hoài Đức xử 6 tháng tù giam.

Hiện Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Tiến Tuấn về tội trộm cắp tài sản.