Hé lộ nguyên nhân chủ thầu xây dựng bị sát hại tại nhà

ANTD.VN - Bước đầu, đối tượng Then khai nhận có quan hệ tình cảm với anh T.; và động cơ gây án xuất phát từ việc nạn nhân từ chối trách nhiệm giúp Then chữa bệnh.

Ngày 27-10, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Đinh Thị Then (SN 1989, trú tại xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) về hành vi giết người. 

Đinh Thị Then và khu vực anh T. tử vong

Như ANTĐ thông tin, sáng sớm ngày 24-10, người thân của anh B.N.T (SN 1979, trú ở thôn Vĩnh Xuyên, Vĩnh Hòa, Ninh Giang) nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng xe máy bất thường, lập tức kéo đến.

Mọi người bàng hoàng khi phát hiện anh T. đang bất động trong vũng máu ở khu vườn cạnh nhà. Anh T. được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong bởi 3 vết dao đâm thấu ngực. Thời điểm xảy ra sự việc, anh T. ở nhà với các con, còn vợ anh đi làm ca đêm.

Khẩn trương điều tra, chiều 25-10, các lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã xác định và bắt giữ được nghi  can gây án là Đinh Thị Then.

Lời khai ban đầu của Then thể hiện, khoảng tháng 6-2019, Then quen biết và nảy sinh tình cảm với anh T. Đến khoảng tháng 8-2019, Then phát hiện bị mắc bệnh liên quan đến việc quan hệ tình dục. Do chồng đi vắng nhà lâu ngày nên cô ta nghĩ người “đổ bệnh” cho mình chính là anh T.

Mâu thuẫn sau đó nảy sinh, khi quá trình điều trị bệnh, mặc dù Then đề nghị nhưng anh T. không chịu đưa tiền khám, chữa bệnh. Thậm chí, anh T. còn có ý không gặp gỡ, cắt liên lạc với Then. Uất ức, Then nảy sinh ý đồ tội lỗi.

Khoảng 4h30 ngày 24-10, Then mang theo một dao nhọn loại gọt hoa quả và điều khiển xe máy tìm đến nhà anh T. để nói chuyện. Sau hồi tranh cãi, Then bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào anh T. Gây án xong, Then về nhà mẹ đẻ ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, cho đến khi bị bắt.