Thông tin ông Park Hang-seo - người từng có nhiệm kỳ 5 năm thành công rực rỡ với bóng đá Việt Nam - quyết định dẫn dắt đội bóng giải hạng hai Thái Lan là Kanchanaburi hút sự quan tâm đặc biệt.
Nhiều người thắc mắc tại sao nhà cầm quân sinh 1957 sau khi bước lên đỉnh vinh quang sự nghiệp cùng bóng đá Việt Nam, bẵng đi 4 năm, lại chọn một đội bóng Thái Lan vừa xuống hạng để trở lại nghiệp cầm quân ở tuổi 69.
"Tầm nhìn dài hạn và sự chân thành của CLB Kanchanaburi đã khơi lại niềm đam mê trong tôi. Tôi muốn chứng minh rằng tuổi tác không bao giờ là rào cản đối với những giấc mơ và thử thách mới", ông Park chia sẻ về quyết định đầy bất ngờ của mình.
Đáng nói hơn, nhà cầm quân 69 tuổi tiết lộ chọn Thái Lan "vì đây vẫn là một thử thách còn dang dở".
Lý giải sâu hơn vấn đề này, tờ OSEN (Hàn Quốc) cho biết Thái Lan được xem là sân khấu mà các HLV Hàn Quốc trong lịch sử gặp nhiều khó khăn trong việc khẳng định bản thân. Đặc biệt, ông Park là HLV đầu tiên theo đuổi triết lý bóng đá thuần Hàn Quốc chấp nhận đối mặt trực diện với thử thách tại thị trường Thái Lan.
Cũng theo tờ báo, ông Park sẽ áp dụng phong cách quản trị bóng đá kiểu Hàn Quốc vào CLB Kanchanaburi, cụ thể là tích hợp chế độ dinh dưỡng và quản lý thực phẩm, các chương trình nâng cao thể lực, phân tích video cùng hệ thống vận hành dựa trên dữ liệu vào môi trường bóng đá Thái Lan.
Kanchanaburi là đội bóng vừa nhận suất xuống hạng sau khi đứng cuối bảng xếp hạng Thai League 1 mùa giải 2025/26. Nhiệm vụ của tân HLV Park Hang-seo là đưa đội này trở lại giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Thái Lan.
Ông Park Hang-seo sinh 1957, từng là trợ lý đội tuyển Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002 trên sân nhà. Sau thời gian dài không thành công ở giải quốc nội Hàn Quốc, tháng 10-2017, nhà cầm quân này lần đầu sang Việt Nam lập nghiệp, giúp các đội tuyển Việt Nam gặt hái thành công lớn như á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, hạng tư ASIAD 2018, vô địch SEA Games 2019 và 2021, vào tứ kết Asian Cup 2019, vào vòng loại thứ ba World Cup 2022..., trước khi chia tay vào tháng 1-2023.
Thành công của ông Park kéo theo làn sóng thầy Hàn tới Đông Nam Á lập nghiệp, như ông Kim Sang-sik dẫn dắt tuyển Malaysia, ông Shin Tae-yong dẫn tuyển Indonesia, ông Ha Hyeok-jun ở tuyển Lào...