Hàng thủ ĐT Việt Nam khiến HLV Park đau đầu trước trận gặp Thái Lan

ANTD.VN - Các nhân tố chủ chốt trong hàng thủ của đội tuyển Việt Nam đều đang phát đi tín hiệu không mấy khả quan, ngay trước thềm King's Cup 2019 tại Thái Lan.

Gặp chấn thương trong trận thua 1-4 của Hà Nội FC trước Thanh Hóa, Duy Mạnh đối mặt với việc nghỉ 2-3 tuần. Anh bị phù nề dây chằng và viêm xương sụn, khiến ngay cả việc đi lại bình thường cũng phải nhăn nhó khó nhọc.

Khi nghe thông tin ấy, HLV Park Hang-seo cũng không thể thoải mái gì. Nhiều khả năng, ĐT Việt Nam sẽ không thể có sự phục vụ của Duy Mạnh tại King's Cup 2019. Đây là thiệt thòi không nhỏ, vì suốt hơn 1 năm qua, hậu vệ của Hà Nội là trụ cột không thể thiếu ở hàng phòng ngự từ cấp độ U23 cho đến ĐTQG.

Thầy Park không thể không lo khi nhìn Duy Mạnh chấn thương

Trong khi đó, hai nhân tố còn hàng trong hàng thủ 3 người ưa thích của thầy Park là Đình Trọng và Quế Ngọc Hải cũng đang không có phong độ tốt. Sau ca phẫu thuật lệch xương bàn chân tại Hàn Quốc, Đình Trọng trở lại với bóng đá nhưng chưa bao giờ đạt được phong độ như ý. Trong 2 vòng gần nhất, anh có dấu hiệu sa sút khi Hà Nội FC để thủng lưới tới 6 bàn.

Dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 2-6 tới. Chúng ta sẽ đá trận khai màn King’s Cup 2019 với chủ nhà ĐT Thái Lan vào lúc 19h45 ngày 5-6.

Ngọc Hải thậm chí còn ở tình trạng tệ hơn, khi mới chỉ ra sân 4 lần cho Viettel và trong cả 4 trận đó, CLB của anh chưa có nổi chiến thắng nào tại V-League mùa này (thua 3, hòa 1).

Rõ ràng, việc gây dựng lại thương hiệu hàng thủ từng đưa ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018, gồm Duy Mạnh, Đình Trọng và Ngọc Hải tại King's Cup 2019 là một việc quá khó khăn với thầy Park. 

Giờ thì tất cả chỉ hy vọng "trong cái khó ló cái khôn", chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ phát hiện ra những nhân tố mới, bảo đảm sự khoa học và chắc chắn cho hàng thủ đội tuyển theo đúng triết lý của ông mà thôi.