Hàng đóng gói sẵn vẫn bị ăn bớt

(ANTĐ) - Thời gian gần đây, việc sử dụng hàng đóng gói sẵn dần trở nên phố biến bởi tính tiện dụng và vệ sinh. Tuy vậy, trên thực tế, rất nhiều mặt hàng không đảm bảo khối lượng cũng như các tiêu chuẩn khác ghi trên bao bì…

Hàng đóng gói sẵn vẫn bị ăn bớt

(ANTĐ) - Thời gian gần đây, việc sử dụng hàng đóng gói sẵn dần trở nên phố biến bởi tính tiện dụng và vệ sinh. Tuy vậy, trên thực tế, rất nhiều mặt hàng không đảm bảo khối lượng cũng như các tiêu chuẩn khác ghi trên bao bì…

Bánh kẹo - mặt hàng đóng gói sẵn ngày càng được nhiều người lựa chọn (Ảnh minh họa)

Trót mua đành chịu thiệt

Hàng đóng gói sẵn là hàng hoá được thực hiện phép đo định lượng và đóng gói không có sự chứng kiến của khách hàng. Đến thời điểm hiện tại hàng đóng gói sẵn không chỉ xuất hiện tại các siêu thị mà còn được bày bán tại các chợ. Các mặt hàng thực phẩm đóng gói sẵn thường là bánh kẹo, bia rượu, nước giải khát, dầu ăn, muối, mì chính, hàng đông lạnh, hoa quả sấy khô, gạo, hàng khô, xà phòng, chất tẩy rửa…

Chị Vũ Thị Thu Hương ở đường Đê La Thành, quận Đống Đa bức xúc: “Hôm trước tôi đi mua gạo tại chợ cóc trên phố Nguyên Hồng. Sau khi hỏi tôi về lượng gạo cần mua, người bán hàng đã mang ra 1 bao gạo bên ngoài ghi trọng lượng là 10kg. Tôi muốn cân lại thì người bán hàng xua tay: “Hàng đóng gói sẵn đã được kiểm định về chất lượng, đảm bảo số lượng không cần cân lại”. Tuy vậy khi tôi mang gạo về nhà cân lại thì thấy hụt mất 1kg. Tôi mang đến nơi bán yêu cầu đổi lại thì chỉ nhận được câu trả lời vô trách nhiệm: “Sao khi mua không kiểm tra kỹ. Hàng mua rồi miễn đổi, trả lại”…

Cũng theo chị Hương, không chỉ có gạo mà nhiều mặt hàng đóng gói khác như hàng khô, bánh kẹo… cũng bị ăn bớt. Khối lượng hàng đóng gói càng lớn thì trọng lượng bị thiếu càng nhiều. Điều đáng nói là vật dụng để ngăn chặn tình trạng trên là chiếc cân đối chứng tại các chợ hiện nay hầu như không phát huy tác dụng. Đặc biệt, tại các chợ cóc, chợ tạm, chiếc cân này không hề hiện diện. Người tiêu dùng chỉ có thể phát hiện ra mình bị ăn bớt khi đã ra khỏi chợ hoặc về nhà. Do đó, việc đòi bồi thường hoặc trả lại tiền hầu như không thể xảy ra.

Vô số vi phạm

Mặc dù theo quy định, các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán hàng đóng gói sẵn theo định lượng chịu trách nhiệm về định lượng ghi trên bao bì. Chênh lệch giữa lượng hàng hoá thực tế và lượng hàng hoá ghi trên bao bì không được vượt quá giới hạn cho phép. Song, theo Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, qua kiểm tra gần 800 cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn đã phát hiện hàng loạt vi phạm như cân thiếu, đóng thiếu, không ghi đúng định lượng trên sản phẩm, hàng hết hạn sử dụng, vi phạm mã số, mã vạch, nhãn hàng... Hành vi vi phạm rất đa dạng và ngày càng tinh vi.

Điều đáng nói là hiện nay, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hàng đóng gói sẵn còn nhẹ. Bên cạnh đó, mặc dù sai về định lượng là một trong hai vi phạm phổ biến nhất đối với hàng đóng gói sẵn, song thiết bị kiểm tra của cơ quan chuyên ngành còn thiếu và lạc hậu. Tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về sử dụng phương tiện đo lường yêu cầu cơ quan quản lý phải trang bị nhiều loại cân có các vạch chia giá trị trọng lượng khác nhau. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, thiết bị để kiểm tra các gói hàng có trọng lượng tại các chợ hầu như không có…

Để tạo niềm tin cho người dân ưu tiên sử dụng hàng Việt, Nhà nước và các ngành chức năng cần sớm bổ sung các văn bản pháp quy trong việc kiểm tra, hướng dẫn và xử lý vi phạm. Đồng thời cần quan tâm đầu tư trang thiết bị để các cơ quan chức năng có đủ phương tiện hoạt động. Bên cạnh đó, người tiêu dùng khi mua hàng đóng gói sẵn nên chọn các sản phẩm của những công ty, đơn vị có thương hiệu, nên kiểm tra kỹ về khối lượng, hạn sử dụng, xuất xứ hàng hóa… mặt hàng trước khi mua…

Quốc Hoàn

Tin cùng chuyên mục