Trước thềm sự kiện ý nghĩa này, phóng viên đã có cuộc trò chuyện chuyên sâu với Đại úy Nguyễn Vũ Lê Linh, Trưởng Ban Thanh niên CATP để giải mã sức mạnh, lý tưởng và những cống hiến thầm lặng của thế hệ trẻ Công an Thủ đô.
Phóng viên (PV): Chào Đại úy Nguyễn Vũ Lê Linh. Chỉ còn ít thời gian nữa là diễn ra sự kiện trọng đại của tuổi trẻ CATP. Việc lựa chọn Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm nơi vinh danh và hội tụ gần 1.000 đại biểu mang ý nghĩa gì, thưa đồng chí?
Đại úy Nguyễn Vũ Lê Linh: Không khí tại các cơ sở Đoàn lúc này thực sự rất tự hào và xúc động. Chúng tôi chọn Văn Miếu - Quốc Tử Giám và mời tới khoảng 950 đại biểu tham dự nhằm thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 950 năm thành lập trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam.
Sự kiện tới đây không chỉ là một lễ kỷ niệm thông thường, mà là sự giao thoa giữa truyền thống hiếu học, trọng hiền tài của dân tộc với tinh thần cống hiến của người thanh niên Công an.
Trong chương trình, chúng tôi sẽ chính thức ra mắt Sổ vàng điện tử "Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu các thời kỳ" và trình chiếu phóng sự nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển. Đây là cách chúng tôi bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng tự hào để mỗi đoàn viên nhận thức rõ hơn trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia trong thời kỳ mới.
PV: Nhìn vào danh sách 10 "Gương mặt trẻ xuất sắc tiêu biểu", nếu phải đúc kết chân dung của 10 cá nhân này qua lăng kính "3 nhất", đồng chí sẽ phác họa họ như thế nào?
Đại úy Nguyễn Vũ Lê Linh: Để đứng trong hàng ngũ 10 gương mặt này, các cá nhân đã phải vượt qua những tiêu chí xét duyệt vô cùng khắt khe với sự tín nhiệm tuyệt đối 100% từ cơ sở. Với những sự quan tâm, sự tin tưởng và những chỉ đạo sát sao của lãnh đạo CATP, những gương mặt trẻ được vinh danh hôm nay chính là chân dung thế hệ tuổi trẻ Công an Thủ đô trong kỷ nguyên mới với tinh thần "Ba nhất":
Thứ nhất - Tiên phong, đột phá nhất trong chuyển đổi số và khoa học công nghệ. Chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu mà đã hóa thành vũ khí sắc bén. Đại diện rực rỡ nhất là Thượng úy Cù Thị Châm Anh (Phòng Tham mưu) - cá nhân trẻ nhất sinh năm 1997. Dù tuổi đời còn rất trẻ, đồng chí đã sở hữu sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ, trực tiếp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ phân loại, xử lý phản ánh trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Cùng với đó là Đại úy Nguyễn Khánh Duy (Phòng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ) - cha đẻ của phần mềm góp phần đắc lực vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Họ chính là minh chứng cho việc dùng trí tuệ công nghệ để giải quyết những "điểm nghẽn" mang tầm vĩ mô.
Thứ hai - Bền bỉ, tận tụy, bám rễ cơ sở vững chắc nhất. Có những cống hiến không ồn ào nhưng đòi hỏi sự kiên định tính bằng thập kỷ. Đại úy Trần Quang Huy (Phòng Cảnh sát giao thông) là một hiện tượng hiếm có khi sở hữu chuỗi 7 năm liền (2016 - 2025) đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Ở tuyến địa bàn, chúng ta có Đại úy Đỗ Văn Tân (Công an xã Hạ Bằng) và Đại úy Đỗ Hoàng Thắng (Phó Trưởng Công an phường Yên Hòa, nguyên Phó Trưởng CAP Thượng Cát), cả hai đều có 04 năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đặc biệt, Đại úy Tân còn nhận 3 Bằng khen của Bộ trưởng nhờ bám sát phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đẩy mạnh xây dựng Công an xã. Đứng sau sự bình yên của những thôn xóm, tổ dân phố chính là những đôi chân chưa từng biết mỏi này.
Thứ ba - Sắc bén, quả cảm và đa tài nhất trên mọi mặt trận. Trên tuyến đầu chống tội phạm, Đại úy Nguyễn Hữu Dũng (CAP Cầu Giấy) vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và đang được đề xuất Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Ở lĩnh vực kinh tế, Đại úy Nguyễn Quốc Anh (Phòng Cảnh sát kinh tế) không chỉ là Bí thư Đoàn xuất sắc mà còn lập công lớn trong vụ án tại Tổng công ty máy động lực, phối hợp chống thất thu ngân sách Nhà nước và nhận Bằng khen của Bộ Tài chính.
Đặc biệt, sự đa tài được thể hiện rõ nét qua Đại úy Nguyễn Tuấn Huy (Cảnh sát Đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự) - một người lính tinh nhuệ đối mặt với súng đạn nhưng lại mang tâm hồn nghệ sĩ khi đoạt Giải Chuyên đề sáng tác văn học nghệ thuật thành phố.
Trên mặt trận tư tưởng, Đại úy Trần Anh Tú (Phòng Công tác chính trị) chứng minh ngòi bút cũng là vũ khí khi giành Giải A Búa liềm vàng trong CAND và Giải B chính luận của Thành ủy. Và không thể không nhắc tới Đại úy Nguyễn Văn Kiên (Phòng An ninh nội địa), người đã thầm lặng bảo vệ an ninh tôn giáo, đóng góp vào thành công của Đại lễ Vesak 2025...
PV: Một lăng kính rất ấn tượng! Tuy nhiên, hình ảnh thanh niên Công an không chỉ có sự rắn rỏi trong nghiệp vụ mà còn nổi bật với những hành động thấm đẫm tình người. Tôi thấy các tài liệu báo cáo dường như chưa nói đủ sâu về những cống hiến vì cộng đồng?
Đại úy Nguyễn Vũ Lê Linh: Đúng là trong những bảng thành tích trích ngang, chúng ta thường thấy bề nổi là những chuyên án lớn hay các giải thưởng chuyên môn. Tuy nhiên, sợi chỉ đỏ xuyên suốt 70 năm truyền thống của tuổi trẻ Công an Hà Nội chính là sự gắn kết máu thịt với nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, mạng lưới tình nguyện vì cộng đồng luôn được duy trì mạnh mẽ. Điển hình như các đợt bão lũ, hàng nghìn lượt thanh niên Công an Thủ đô đã xung kích đi ngược vào biển nước để hỗ trợ, cứu dân. Đặc biệt là "Câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện" của tuổi trẻ CATP - một điểm sáng rực rỡ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Các chiến sĩ của chúng tôi không chỉ đổ mồ hôi, sôi nước mắt trên thao trường hay trận tuyến chống tội phạm, mà họ sẵn sàng "nhường máu" của mình bất cứ lúc nào, bất kể ngày đêm để giành giật lại sự sống cho người dân tại các bệnh viện tuyến đầu. Tinh thần "vì nhân dân phục vụ" đôi khi không phải điều gì quá vĩ mô, mà nằm ở chính những giọt máu đào kịp thời cứu người giữa lằn ranh sinh tử ấy.
PV: Với một đội ngũ vừa có "tâm" vừa có "tầm" như vậy, kỳ vọng của Ban Thanh niên CATP trong chặng đường sắp tới là gì?
Đại úy Nguyễn Vũ Lê Linh: 10 Gương mặt trẻ được tôn vinh vào ngày 19/3 tới đây chỉ là phần nổi của một "tảng băng" chứa đựng nhiệt huyết khổng lồ. Sau sự kiện, chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa các chương trình tình nguyện, văn hóa - thể thao và các phần việc thanh niên hướng tới cộng đồng.
Mục tiêu lớn nhất là để mỗi đoàn viên, thanh niên không ngừng xung kích, sáng tạo, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
PV: Xin cảm ơn đồng chí. Chúc Lễ kỷ niệm diễn ra thành công tốt đẹp, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Công an Thủ đô!