Hàn Quốc lập Đội đặc nhiệm ngăn chặn tàu cá Trung Quốc

ANTĐ - Thủ tướng Hàn Quốc, Chung Hong-won ngày 20-11 tuyên bố nước này sẽ thực hiện các biện pháp trấn áp mạnh tay hơn đối với các ngư dân Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng biển Hàn Quốc. 

Theo Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc (MOF), Bộ này sẽ thành lập Đội đặc nhiệm bao gồm các tàu tuần tra và máy bay mới và cỡ lớn, đồng thời tăng số lượng tàu tuần tra từ 34 tàu hiện nay lên 50 tàu. Nhằm giúp tăng cường năng lực tuần tra của Đội đặc nhiệm, Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ cho phép sử dụng máy bay không người lái giám sát các tàu Trung Quốc hoạt động bên trong hoặc gần vùng biển Hàn Quốc.  Theo MOF, mỗi năm  hàng trăm ngư dân Trung Quốc bị bắt giữ do đánh bắt trái phép tại vùng biển Hàn Quốc trên Biển Hoàng Hải. Mới đây nhất, tối 20-11, 15 tàu cá Trung Quốc đã bị Hàn Quốc bắt giữ do đánh bắt trộm hải sản.