Hàn cắt gây cháy quán bar, 6 người thiệt mạng

ANTĐ - Vụ cháy quán bar nằm ở tầng 1, nhà A, thuộc lô đất số 9 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đầu giờ chiều qua, 19-11, không quá dữ dội, song tỏa ra nhiều khói độc khiến 6 người chết ngạt bên trong. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn được nhận định là do công nhân hàn cắt kim loại bất cẩn, không che chắn để tia lửa bắn vào vật liệu cách âm, cách nhiệt. 

Hiện trường vụ cháy ngổn ngang vật liệu xây dựng, cản trở các nạn nhân chạy thoát

30 phút cháy... chết 6 người

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 14h20 trong một quán bar đang cải tạo, thi công ở khu đất số 9 Trần Thánh Tông. Một số nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy lửa, khói bùng phát mạnh ở gần phía ngoài cửa quán, nơi có một tốp công nhân đang thi công phần trần, có sử dụng máy hàn cắt kim loại. Cùng thời điểm đó, một đội công nhân khác đang hoàn thiện việc ốp lát gạch tại khu công trình phụ và sàn quán bar. Lửa lan nhanh vì bén vào một lượng lớn xốp, mút để gần hiện trường, khiến khói bốc lên nghi ngút, không kịp thoát ra khu vực cửa chính nên đùn cả vào các phòng bên trong. Trần quán bar được thiết kế thấp nên lượng khói độc càng quẩn, tụ lại dày đặc. Vụ cháy diễn ra nhanh, quá bất ngờ, trong một khu vực rộng hàng trăm mét vuông, lại tối, ngổn ngang vật liệu xây dựng, sắt thép, máy móc phục vụ quá trình thi công, khiến việc thoát nạn của những người ở sâu bên trong hiện trường vô cùng khó khăn.   

Nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn, Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã điều 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ của Phòng Cảnh sát PC&CC Hoàn Kiếm đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng CAQ Hai Bà Trưng, Phòng CSGT - CATP Hà Nội, Ban chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng, bảo vệ dân phố... tổ chức cứu chữa. Tuyến phố Trần Thánh Tông được phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Hàng chục cảnh sát PC&CC triển khai “vòi rồng” xông thẳng vào hiện trường, khói đen kịt, một tốp khác đeo bình dưỡng khí, cầm đèn pin lùng sục phía trong tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt. Trước thông tin trinh sát bên trong hiện trường báo cáo ra, khói quá dày đặc, chưa xác định được vị trí người gặp nạn, chỉ huy chữa cháy đã yêu cầu Đội Cứu nạn cứu hộ sử dụng phương tiện phá dỡ, đục thủng trần bê tông quán bar phục vụ công tác chữa cháy, cứu người. Chỉ khi các “vòi rồng” dập lửa áp đảo từ cả 2 hướng, đám cháy mới được khoanh vùng.

Anh Kiên - một công nhân đang làm việc trong quán bar may mắn thoát ra ngoài kể: Ban đầu khói bốc lên từ trần nhà khiến nhóm thợ đang làm việc phía ngoài hô nhau bỏ chạy. Chúng tôi định quay vào trong gọi tốp thợ gạch nhưng không kịp, vì hỏa hoạn bùng cháy quá dữ dội – anh Kiên kể. Nhóm thợ thoát ra ngoài và người dân sau đó đã tích cực múc nước hất vào trong cứu chữa nhưng không có kết quả. 

Sau khoảng 10 phút tiếp cận hiện trường, lăn, bò, trườn khắp sàn quán bar đen kịt khói, sức nóng hàng trăm độ C, Cảnh sát PC&CC đã tìm và đưa được 9 công nhân ra ngoài, nhiều người trong số họ trong trạng thái bất tỉnh, nằm la liệt dưới nền đất phía ngoài quán bar được các bác sỹ cấp cứu, cho thở oxy tại chỗ. Cơ thể nạn nhân đều ám khói đen kịt, nhiều người ngừng thở. Họ nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu, chuyển đến bệnh viện quân đội 108 và bệnh viện Thanh Nhàn. Trong nỗ lực giải cứu các nạn nhân mắc kẹt, 10 chiến sỹ Phòng Cảnh sát PC&CC Hoàn Kiếm cũng bị thương do ngạt khói. Sau khoảng 30 phút tổ chức cứu chữa, vụ hỏa hoạn được Cảnh sát PC&CC dập tắt. Lửa không cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV ANTĐ, Đại tá Tô Xuân Thiều - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội xác nhận, trong số các nạn nhân bị ngạt khói được đưa vào bệnh viện, 6 người đã tử vong. Đến 17h cùng ngày, hiện trường vụ cháy đã được Cơ quan CSĐT niêm phong, phục vụ công tác được khám nghiệm hiện trường.

Các nạn nhân nằm la liệt khi được đưa ra ngoài

Vi phạm quy trình an toàn lao động

Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại công trình xây dựng quán bar này, ông Bạch Quốc Việt - Trưởng Phòng An toàn lao động, Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội cho hay: Dù công tác điều tra mới bắt đầu, song ghi nhận của cơ quan an toàn lao động tại hiện trường cho thấy, quá trình thi công, xây dựng tại quán bar này, các công nhân đã vi phạm các quy định về an toàn lao động, PCCC. “Công nhân thi công hàn xì, song vô tư để xung quanh đó nhiều vật dễ cháy (mút, xốp), không che chắn theo quy định nên gây hỏa hoạn”. Liên quan đến công tác đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề cho thợ hàn hiện nay, ông Bạch Quốc Việt thừa nhận rất khó “quản” số thợ tự do, lao động mùa vụ, từ tỉnh ngoài về Hà Nội làm việc.

Theo ghi nhận của PV ANTĐ, bên trong hiện trường vụ cháy ngổn ngang giàn giáo, sắt thép, vật liệu xây dựng. Trần quán đang được gia cố bằng nhiều cột sắt to, chống thẳng đứng giữa nhà. Quán bar xảy cháy nằm ở tầng 1, trong dãy nhà cao 4 tầng, xung quanh có nhiều quán cà phê, xưởng sửa chữa ô tô. Thời điểm xảy cháy, quán bar này chỉ có duy nhất 1 lối thoát nạn - cổng chính, nên khi bị ngắt điện, toàn quán tối đen như mực, việc xác định lối đi giữa đám cháy nghi ngút gần như không thể. Hơn thế nữa, do trần quán bar thiết kế thấp, tạo điều kiện cho khói cuộn, quẩn bên trong khiến các nạn nhân hoảng loạn, nhanh chóng bị ngạt, không thể tự cứu mình. 

Theo thông tin chưa đầy đủ, diện tích đất quán bar xảy cháy thuộc quyền quản lý của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương. Công ty này đã cho Công ty BĐS Thành Đạt thuê lại và được đơn vị này cho tiếp Công ty TNHH nhà hàng Fuse thuê để cải tạo, mở quán bar. 

Được biết, trong số 6 nạn nhân thiệt mạng có 4 nam, 2 nữ quê ở Quốc Oai (Hà Nội) và Chí Linh, Hải Dương.

6 người chết do bỏng hô hấp nặng


Trao đổi với Báo ANTĐ, PGS.TS Lê Thu Hà, Chính ủy BV Quân đội Trung ương 108 cho biết, cả 5 bệnh nhân bị bỏng từ vụ cháy quán bar Zone 9 được đưa vào cấp cứu tại BV trong chiều cùng ngày đều trong tình trạng bỏng hô hấp rất nặng do bị ngạt khói quá lâu. Dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng cả 5 nạn nhân đều đã tử vong không lâu sau khi nhập viện. Thi thể của 5 nạn nhân này tạm thời được bảo quản tại nhà xác của BV. 

Trong khi đó, tại BV Thanh Nhàn, cuối buổi chiều 19-11, đại diện của BV này cho biết, có 1 nạn nhân bị bỏng nguy kịch từ vụ cháy quán bar Zone 9 vào cấp cứu tại BV và đã tử vong. Ngoài ra, còn có 1 nạn nhân khác cùng một số Cảnh sát PC&CC trong vụ cháy vào điều trị tại BV này nhưng tất cả đều trong tình trạng nhẹ và sau khi được sơ cứu, hiện đều đã xuất viện.

Nguy cơ cao khi hàn cắt kim loại

Thống kê các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thời gian qua, có thể thấy nhiều vụ hỏa hoạn xuất phát từ việc các công nhân hàn cắt kim loại, chủ quan, bất cẩn gây cháy. Có thể kể đến vụ cháy tại: tòa tháp đôi EVN (phố Cửa Bắc, quận Ba Đình); cháy vũ trường Đêm Tây Hồ (quận Tây Hồ) làm 1 người chết; hay mới đây nhất là vụ cháy quán bar EZ Club ở 55 Mã Mây (quận Hoàn Kiếm), làm 2 người chết. Nạn nhân tử vong trong các vụ cháy trên đều do hít phải khói, khí độc.