Hai tên cướp trên quốc lộ 5A sa lưới như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN - Sau thời gian mật phục, rạng sáng 7/7/2021, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 2 đối tượng chuyên thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên tuyến quốc lộ 5A và tuyến đường gom, đoạn qua địa phận thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng...
Chính và Tuân bị bắt giữ cùng tang vật

Chính và Tuân bị bắt giữ cùng tang vật

Ngày 8/7, Công an huyện Cẩm Giàng, cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Cầm Văn Chính (SN 1999) và Lò Văn Tuân (SN 1998), cùng ở xã Mường Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Thời gian gần đây, trên địa bàn thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (đoạn có Quốc lộ 5A chạy qua và đường gom cạnh khu công nghiệp Đại An) xảy ra một số vụ cướp giật tài sản. Các đối tượng thực hiện hành vi một cách liều lĩnh, nhiều lần khiến bị hại vừa bị mất tài sản, vừa bị ngã xe, gây hoang mang trong nhân dân.

Với quyết tâm bắt giữ các đối tượng phạm tội trong thời gian sớm nhất, trả lại sự bình yên cho tuyến đường này, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an huyện Cẩm Giàng đã xác lập chuyên án đấu tranh, tiến hành rà soát, xác định các đối tượng nghi vấn và tổ chức mật phục thường xuyên.

Đến rạng sáng 7/7/2021, tổ công tác Đội CSHS Công an huyện Cẩm Giàng đã bắt giữ được 2 đối tượng khi đang chuẩn bị thực hiện tiếp hành vi cướp giật. Đáng chú ý, khi bị bắt các đối tượng này còn rút kim tiêm ra định đâm cán bộ Công an nhưng lực lượng Công an đã kịp thời khống chế, bắt gọn 2 đối tượng.

Tuân và Chính đều nghiện ma tuý, thiếu tiền để hút chích nên nảy sinh ý định đi cướp giật. Chúng chọn cung đường quốc lộ 5A và đường gom dọc khu công nghiệp Đại An mở rộng để gây án vì đường rộng, thoáng, sau khi gây án dễ dàng tẩu thoát.

Do trước đây Tuân và Chính từng làm công nhân ở huyện Cẩm Giàng nên thông thuộc địa bàn này. Hai đối tượng sử dụng xe máy BKS: 26B2 - 602.96 để làm phương tiện gây án. Để tránh bị phát hiện, trước Khi đi gây án, hai đối tượng sử dụng khẩu trang y tế bịt kín biển số và thời điểm gây án được các đối tượng thực hiện vào buổi chiều tối hoặc rạng sáng.

Bước đầu Tuân và Chính khai nhận, trước khi bị bắt, nhóm Tuân đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Cẩm Giàng. Điển hình, khoảng 19h ngày 14/6/2021, Tuân và Chính cướp giật 1 điện thoại OPPO của chị Đoàn Thị N. (ở phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) khi người này đang điều khiển xe máy trên đoạn đường gom khu công nghiệp Đại An mở rộng.

Vụ thứ hai các đối tượng thực hiện vào chiều tối 17/6/2021, trên quốc lộ 5A (đoạn gần Bưu điện huyện Cẩm Giàng thuộc địa phận thị trấn Lai Cách). Tại đây, Tuân và Chính cướp giật 1 bộ laptop để ở vị trí chân để xe máy của chị Nguyễn Thị B. (ở phường Tân Bình, TP Hải Dương) khi chị B. đang điều khiển xe máy theo hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Theo lời khai của các đối tượng, tài sản cướp giật được, cả hai đem cầm cố hoặc bán lấy tiền tiêu xài, mua ma tuý về sử dụng. Ngay trong ngày 7/7/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng trên để điều tra mở rộng vụ án.