Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ V:

Hai tác phẩm xuất sắc đoạt giải A

(ANTĐ) - Kỷ niệm 86 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ V đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội vào tối qua 21-6.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Trương Tấn Sang trao Giải A

cho 2 nhóm tác giải đoạt giải. Ảnh: VOV

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Tấn Sang; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Đinh Thế Huynh; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và các đồng chí lãnh đạo Bộ, ban ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo đại diện cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước. So với 4 lần tổ chức trước, giải Báo chí Quốc gia năm nay ghi nhận nhiều kỷ lục khi có số lượng tác phẩm tham dự nhiều nhất từ trước đến nay với 1.321 tác phẩm, đồng thời số lượng tác phẩm đông đảo nhất từ trước đến nay cộng tác viên với 244 tác phẩm.

Trên cơ sở chọn lọc 161 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, Hội đồng chung khảo đã lựa chọn tôn vinh 2 tác phẩm xuất sắc đoạt giải A gồm: loạt bài “Lý Sơn - Bảo tàng sống động về lịch sử chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa” (tác giả Nguyễn Đăng Lâm, TTXVN) và loạt bài “Về vụ tổ chức cướp than động trời tại Quảng Ninh” (nhóm tác giả Báo Lao Động). Có 24 giải B, 43 giải C và 59 giải Khuyến khích. Thay mặt Hội đồng giải Báo chí Quốc gia, đồng chí Đinh Thế Huynh đã biểu dương đội ngũ những người làm báo trên cả nước, đồng thời đánh giá các tác phẩm đạt giải năm nay có tính phát hiện trong nội dung và tìm tòi về phương thức thể hiện, đặc biệt là bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và phản ánh sinh động nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.