Hải quân Pháp thử nghiệm loại tên lửa cực khó bị đánh chặn

ANTĐ - Exocet AM39 block2 Mod2 là phiên bản nâng cấp số hóa của loại tên lửa block2. Các phiên bản của tên lửa Exocet AM39 có tầm bắn rất xa và rất nhiều tính năng ưu việt nên rất khó bị đánh chặn.

Ngày 19-09-2012, một chiếc máy bay chiến đấu Rafale M cất cánh từ tàu sân bay năng lượng hạt nhân (CVN) “Charles de Gaulle” của Pháp đã phóng thử tên lửa đối hạm Exocet AM39 block2 Mod2.

Đây là lần đầu tiên từ khi bàn giao tên lửa, máy bay của hải quân Pháp phóng thử loại tên lửa này. Chiếc Rafale M đã phóng tên lửa từ độ cao 8,2km, đã phá hủy thành công một mục tiêu trên biển ở khoảng cách 50km. Sau khi rời khỏi máy bay 1 phút động cơ tên lửa chuyển trạng thái hành trình tầm thấp và bắt đầu bay sát mặt biển, giai đoạn cuối nó lại nâng độ cao rồi bổ nhào xuống mục tiêu.

Tên lửa Exocet lắp đặt ở giữa thân máy bay Rafale M
với ký hiệu AM39 B2 M2 (viết tắt của AM39 block2 Mod2)

Tháng 01/2004, tổng cục vũ khí, trang bị của Pháp đã ký hợp đồng với tập đoàn tên lửa châu Âu (MBDA) nghiên cứu, phát triển tên lửa đối hạm Exocet AM39 block2 Mod2 và tên lửa Exocet MM40 Block3. Đơn vị chịu trách nhiệm phóng và thử nghiệm là trung tâm phóng và thử nghiệm tên lửa Ile du Levant thuộc Cục mua sắm trang bị quốc phòng Pháp. Sau lần thử nghiệm thành công đợt 2 diễ ra vào ngày 14-06-2007, đến năm 2008, Exocet AM39 block2 Mod2 chính thức được bàn giao cho hải quân Pháp. Từ đó đến nay họ mới lại sử dụng loại tên lửa này.

Rafale M cất cánh từ CVN “Charles de Gaulle”

Trong đợt bắn thử, chiếc Rafale M chỉ lắp đặt và phóng 1 quả tên lửa ở phía giữa thân, trong tác chiến, tùy theo yêu cầu nhiệm vụ nó sẽ được lắp đặt tối đa là 3 quả.

Exocet AM39 block2 Mod2 là phiên bản nâng cấp số hóa của loại tên lửa Exocet AM39 block2 block2. Nó có tầm bắn trên 80km với vận tốc khoảng 0,9Mach, chiều dài tên lửa 4,69m, đường kính 35cm, nặng 670kg, đầu nổ nặng 165kg, dẫn đường quán tính và radar chủ động.

Cận cảnh Exocet AM39 block2 Mod2 trong hành trình bay

Ngoài ra Exocet AM39 block2 Mod2 còn có một số tính năng ưu việt như: đặc trưng tín hiệu yếu, kích hoạt đầu dẫn chậm, tầm bay thấp sát mặt biển, khả năng chống nhiễu điện từ và nhận biết mục tiêu rất tốt, khả năng xuyên phá rất cao làm cho kẻ địch rất khó đánh chặn. Nó có thể được phóng từ máy bay chiến đấu, máy bay tuần tiễu hoặc máy bay trực thăng hạng trung và hạng nặng.

Hiện nay, có 11 quốc gia (bao gồm cả Pháp) trang bị tên lửa Exocet AM39 block2 Mod2.