Hai nhóm côn đồ ẩu đả vì cạnh tranh quán trò chơi bắn cá

ANTD.VN - Mới khai trương quán trò chơi điện tử bắn cá, Nam phát hiện gần chỗ mình cũng có 1 cửa hàng tương tự. Ý đồ “nói chuyện” với chủ quán đối thủ nảy sinh.

Ngày 18-5, Cơ quan CSĐT CATP Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự  gây rối trật tự công cộng; quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng về hành vi trên.  

Các đối tượng trong vụ ẩu đả tại TP. Hải Dương

Theo tài liệu điều tra, khoảng 14h ngày 9-5, CATP Hải Dương nhận đơn trình báo của người dân khu dân cư số 5 (phường Việt Hòa) về vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên làm một số đối tượng bị thương.

Qua điều tra xác minh, từ ngày 9 đến ngày 18-5, CATP Hải Dương đã lần lượt bắt giữ 9 đối tượng và xác định nguyên nhân sự việc như sau: Đặng Ngọc Nam (24 tuổi) mở quán trò chơi điện tử bắn cá tại phố Nguyễn Thị Duệ, phường Việt Hòa.

Trưa 9-5, Nam phát hiện gần quán của mình cũng có quán trò chơi điện tử bắn cá. Cho rằng cửa hàng này sẽ ảnh hưởng đến doanh thu nên Nam tìm hiểu, biết quán của đối tượng tên là Tuyên “Hải Phòng”. Khoảng 12h30, Tuyên gọi điện cho Nam, rồi nảy sinh mâu thuẫn, sau đó thách thức đánh nhau tại quán của Tuyên. 

Nhận lời “thách đấu”, Nam gọi điện, rủ đồng bọn đi giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 14h cùng ngày cả nhóm đi sang quán của Tuyên. Trước khi đi, Nam phát khẩu trang cho đồng bọn, rồi chuẩn bị tuýp sắt, gậy bóng chày cùng nhiều hung khí. Các đối tượng còn dán băng dính để che biển số xe.

 Không vừa, bên phía Tuyên cũng đã dàn trận. Trận ẩu đả diễn ra và 2 người trong phe Tuyên bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Hiện, CQĐT CATP Hải Dương đang khẩn trương xác minh, truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ án.