Hai người đàn bà liên tục vào tù vẫn không chừa thói... cắp vặt

ANTD.VN - Phát hiện người phụ nữ nước ngoài tản bộ ngắm phố phường, hai người đàn bà có thâm niên trộm cắp liền áp sát và “thó” chiếc điện thoại của du khách...

Ngày 25-11, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đồng Thị Kim Dung (SN 1961, trú ở xã Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1967, ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai,  Hà Nội) cùng mức án 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị hại trong vụ án là chị Chen Yi Chun (SN 1981), du khách người Đài Loan, Trung Quốc.

Hai người đàn bà trộm cắp tài sản bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Tại tòa, nội dung vụ án được làm rõ, Đồng Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thanh Thủy là những đối tượng lười lao động và không nghề nghiệp. Không những vậy, trước vụ án này, cả hai cùng nhiều lần “vào tù ra tội” vì “thói quen” trộm cắp tài sản.

Cũng chính vì những lần vào tù mà Dung và Thủy quen biết, rồi thân thiết nhau. Ngày 26-7-2019, Dung mượn xe máy của người em trai phóng lên Hà Nội gặp  Thủy. Tụ lại với nhau, bộ đôi  nữ “đạo chính”  rủ nhau đi tìm người sơ hở tài sản thì ra tay trộm cắp.

Thực hiện hành vi xấu, tối cùng ngày, Dung chở Thủy đến khu vực phố đi bộ tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), rồi đưa xe máy vào bãi gửi. Trong vai những người đi bộ chơi phố, Dung, Thủy “đánh võng” đến ngã ba Cầu Đông (phố Đồng Xuân, Hoàn Kiếm) thì phát hiện chị Chen Yi Chun đi dạo một mình và khoác trên vai chiếc túi xách.

Tức thì hai người đàn bà trộm cắp lập tức áp sát. Sau đó, Dung thò tay vào chiếc túi xách của nữ du khách người nước ngoài “thó” chiếc điện thoại di động, rồi tuồn cho Thủy cất giữ. Tuy nhiên, ngay khi di chuyển đến phố hàng Khoai thì Dung,  Thủy bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ cùng tang vật.

Theo định giá tài sản, chiếc điện thoại của chị Chen Yi Chun tương đương gần 7 triệu đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã trao trả chiếc điện thoại đắt tiền cho bị hại.        

Cũng tại phiên tòa, Đồng Thị Kim Dung khai từng 3 lần bị các cấp tòa án của Hà Nội kết án về tội “Trộm cắp tài sản”. Tương tự, Nguyễn Thị Thanh Thủy cũng cho biết, trước vụ án này, bà ta cũng từng 4 lần vào tù do có hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác.