Hai gã sinh viên trộm cắp

ANTĐ - Phát hiện chiếc máy tính xách tay cùng chìa khóa và giấy tờ đăng ký xe máy để trong phòng trọ bị mất, vội chạy xuống khu vực gửi xe dưới tầng 1, anh Nhưng cũng hốt hoảng khi không thấy chiếc xe máy Exciter cũng không còn.
Hai gã sinh viên trộm cắp ảnh 1
Đối tượng Điệp, Nhân
Tối 8-12, Đào Khắc Nhưng (SN 1989), hộ khẩu thường trú ở Hải Phòng, là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, hiện thuê trọ tại khu tập thể Bộ Giao thông phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đi học về phát hiện chiếc máy tính xách tay trị giá trên 10 triệu đồng cùng chìa khóa và giấy tờ đăng ký xe máy để trong phòng trọ trên tầng 5 đã bị mất. Vội chạy xuống khu vực gửi xe dưới tầng 1, anh Nhưng cũng hốt hoảng khi không thấy chiếc xe máy Exciter của mình tại đây. CAP Chương Dương, quận Hoàn Kiếm đã khẩn trương xuống địa bàn điều tra. Anh Nhưng cho biết, do cùng người anh ruột thuê nhà trọ nhưng chỉ có một chìa khóa cửa nên 2 anh em quy định nơi cất giấu chìa ở lỗ thông gió gần cửa ra vào. Khi phát hiện bị mất trộm tài sản, anh Nhưng kiểm tra thấy khóa cửa vẫn ở nơi cất giấu. Xác minh tại khu vực trông xe dưới tầng 1, CAP Chương Dương được biết, do các xe gửi đều là người cư trú trong khu nhà nên việc trông giữ xe tại đây không có vé kiểm soát, chỉ cần chủ xe có chìa là mở khóa dắt ra ngoài. Khi xảy ra sự việc mất xe máy, người trông xe chính có việc chạy ra ngoài đã nhờ người khác trông hộ. Người này thấy một thanh niên có chìa mở khóa xe máy Exciter nên cho là chủ xe mà không nghi ngờ. Nhận định kẻ gian phải là người quen, thường đến chơi nhà mới biết nơi cất giấu chìa khóa để mở cửa vào nhà lấy trộm máy tính xách tay, cũng như xác định vị trí chiếc xe máy Exciter trong dãy gửi xe dưới tầng 1 để lấy cắp, CAP Chương Dương đã đề nghị anh Nhưng và người anh trai cung cấp các mối quan hệ quen biết thường đến chơi với họ. Qua đó, CAP Chương Dương “khoanh diện” một đối tượng nghi vấn. Đó là Phan Đăng Nhân (SN 1989) có hộ khẩu thường trú ở Tân Kỳ, Nghệ An, bạn học cùng trường đại học với anh Nhưng. Khi được CAP Chương Dương đưa ảnh nhận diện của Nhân, người trông xe khẳng định đó là đối tượng cùng đi với thanh niên đã lấy xe máy Exciter, nhưng đứng lảng vảng ở bên ngoài. Trưa 9-12, Phan Đăng Nhân được CAP Chương Dương triệu tập. Qua đấu tranh, Nhân khai nhận, để có phương tiện đi lại, Nhân đã thuê xe máy với giá 200.000 đồng/ngày; sau đó đem đặt ở hiệu cầm đồ. Do không có tiền để chuộc xe, Nhân đã nảy ý định trộm cắp tài sản của bạn học cùng trường. Thỉnh thoảng đến chơi với anh Nhưng, Nhân biết chỗ cất giấu chìa khóa cũng như biết anh Nhưng thường gửi xe ở khu tập thể, đi xe buýt đến trường nên đã rủ Trần Đình Điệp (SN 1991) đồng hương cùng quê ở Tân Kỳ, Nghệ An, hiện lang thang ở Hà Nội tham gia lấy cắp tài sản. Sau khi trộm cắp, bọn chúng đèo nhau bằng xe máy Exciter của anh Nhưng đến xã Minh Khai, huyện Từ Liêm đặt máy tính tại một hiệu cầm đồ lấy 2,5 triệu đồng; rồi Điệp mang xe máy Exiter về  nơi ở của người quen tại xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thay BKS giả. Đến 17h ngày 9-12, CAP Chương Dương đã bắt Điệp tại địa chỉ trên, thu hồi toàn bộ tang vật để trả người bị hại.