Hai cảnh sát dũng cảm truy bắt tên tội phạm nguy hiểm, manh động dùng dao chống lại quyết liệt

ANTD.VN -Ngày 4-10, CAH Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hùng Việt (39 tuổi), trú tại thị trấn Yên Bình về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Việt có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” mới chấp hành xong hình phạt tù, nghiện ma túy, bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối.

Khoảng 5h30 ngày 30-9, đơn vị nhận được tin báo của Công an xã Thịnh Hưng về việc bắt quả tang đối tượng Lê Hùng Việt có hành vi trộm tài sản của gia đình anh Nguyễn Mạnh C,  trú tại xã Thịnh Hưng. Ngay sau đó CAH Yên Bình đã cử Trung úy Nguyễn Tuấn Anh – cán bộ Đội điều tra Tổng hợp và Trung úy Ngô Tuấn Ngọc, cán bộ Đội CSHS đến xã Thịnh Hưng giải quyết vụ việc.

Tại đây, trong quá trình làm thủ tục dẫn giải đối tượng Việt về trụ sở Công an để giải quyết, bất ngờ đối tượng dùng dao tấn công lại rồi bỏ chạy.

Đại diện Đoàn thanh niên huyện Yên Bình thăm hỏi tặng quà Trung úy Nguyễn Tuấn Anh

Trên đường bỏ chạy, Việt đã chặn một ô tô đang lưu thông trên đường, đe dọa rồi chém vỡ kính chắn gió xe, sau đó cướp 1 ô tô bên đường có ý định tiếp tục chạy trốn.

Thấy đối tượng liều lĩnh và manh động, Trung úy Nguyễn Tuấn Anh đã nhanh chóng lao vào khống chế đối tượng thì bị Lê Hùng Việt chém nhiều nhát bị thương. Cùng lúc này, đồng chí Ngô Tuấn Ngọc cùng người dân đã hỗ trợ kịp thời, khống chế  bắt giữ được đối tượng.

CAH Yên Bình đã đưa  hai Trung úy Tuấn Anh và Tuấn Ngọc đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái, điều trị phơi nhiễm HIV.

Tấm gương dũng cảm truy bắt tội phạm của hai cán bộ Công an huyện Yên Bình được quần chúng khen ngợi, cảm phục. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ, sớm đưa đối tượng ra trước pháp luật.