Hai anh em ruột cầm đầu đường dây cướp giật

ANTD.VN - CQĐT CATP Hạ Long phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh, vừa điều tra làm rõ, bắt khẩn cấp nhóm 5 đối tượng cướp giật trên địa bàn TP Hạ Long.

Các đối tượng chính và tang vật những vụ cướp giật bị cơ quan công an thu giữ

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 6-2016, trên địa bàn TP Hạ Long xảy ra một số vụ cướp giật nhằm vào người đi xe máy hoặc đi bộ. Nhóm đối tượng gây án có nhiều thủ đoạn tinh vi, sử dụng phương tiện không đeo biển số, liên tục thay đổi cung giờ, tuyến đường, và chọn tài sản cướp giật gọn nhẹ, giá trị như dây chuyền, điện thoại…

Kiên trì sàng lọc, rà soát, CATP Hạ Long đã dựng được chân dung một số đối tượng nghi vấn, do Vũ Đại Dương (SN 1990), trú tại khu 4A, phường Hà Phong, TP Hạ Long cầm đầu. 

Trong khi tên này đang bị trinh sát hình sự đưa vào “tầm ngắm”, thì tối 9-8, Dương cùng Nguyễn Quang Vinh (SN 1996), ở phường Cao Xanh, TP Hạ Long tiếp tục gây ra vụ cướp giật tài sản tại phường Bãi Cháy, đã bị người dân phối hợp cùng lực lượng công an truy đuổi, bắt giữ.

Qua đấu tranh khai thác, CQĐT xác định, bắt tiếp 3 đối tượng liên quan gồm Phạm Văn Mạnh (SN 1994), trú tại TP Hạ Long; Vũ Trọng Công (SN 1995), là em của Vũ Đại Dương; và Lục Huệ Phong (SN 1999), ở TP Hạ Long.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 2 túi xách, 15 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 2 nhẫn vàng, 2 xe máy không gắn biển số cùng nhiều tang vật. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã gây ra hơn 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Hạ Long. Vụ án đang được CATP Hạ Long điều tra mở rộng.