HAGL bị chặn mạch thắng, Hà Nội FC 'giải hạn'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HAGL bị chấm dứt mạch 7 trận toàn thắng ở V-League 2021 sau trận hòa đáng tiếc 2-2 trên sân nhà trước Bình Dương, trong khi Hà Nội FC có 3 điểm đầu tiên dưới thời HLV Park Choong-kyun.

Trận đấu giữa HAGL và Bình Dương tại Pleiku đã diễn ra trong thế rượt đuổi cực kỳ hấp dẫn. Hai lần đội bóng phố Núi vươn lên dẫn trước do công của Brandao (20') và Văn Toàn (36'), thì cả hai lần họ để đội khách gỡ hòa chỉ trong hiệp 1.

Văn Toàn tiếp tục ghi bàn nhưng HAGL bị chia điểm đáng tiếc

Văn Toàn tiếp tục ghi bàn nhưng HAGL bị chia điểm đáng tiếc

Đội bóng của HLV Kiatisak gia tăng sức tấn công trong hiệp 2, tuy nhiên may mắn đã không mỉm cười khi bóng ít nhất 1 lần dội cột dọc và xà ngang, từ chối bàn thắng của Công Phượng hay Văn Toàn.

Chung cuộc, hai đội hòa 2-2. Đây là trận hòa đầu tiên của HAGL sau 7 trận toàn thắng ở V-League mùa này. Đây là kết quả khá tai hại khi đội bóng phố Núi bị Viettel rút ngắn cách biệt xuống còn 3 điểm (29 điểm và 26 điểm), với việc các cầu thủ áo lính vượt qua Đà Nẵng 2-1 trên sân khách.

Ở diễn biến đáng chú ý khác, Hà Nội FC đã có trận thắng đầu tiên sau 2 trận thua liên tiếp mùa này, khi hạ Sài Gòn FC 3-1 tại sân Hàng Đẫy với cú đúp của Geovane và bàn thắng của Bruno. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của HLV Park Choong-kyun kể từ khi chiến lược gia người Hàn Quốc sang dẫn dắt đội bóng Thủ đô.

Hai ngoại binh mang về chiến thắng cho Hà Nội FC

Hai ngoại binh mang về chiến thắng cho Hà Nội FC

Cùng với việc Nam Định thất bại 2-3 trước Hà Tĩnh, Than Quảng Ninh, Bình Dương và Đà Nẵng chỉ có 1 điểm, Hà Nội FC chỉ còn kém vị trí thứ 6 đúng 1 điểm. Cơ hội vào top 6 ở vòng đấu cuối cùng để cạnh tranh ngôi vô địch lại mở rộng với đội bóng Thủ đô.