Hà Nội: ‘Sờ’ 7 điểm trông giữ xe, phát hiện 6 nơi vi phạm

ANTD.VN - Kiểm tra 7 vị trí trông giữ phương tiện trên trục phố từ Phạm Ngọc Thạch – Xã Đàn ra đến đường Giải Phóng (thuộc quận Đống Đa), lực lượng chức năng xác định 6 điểm vi phạm.

Chỉ huy phòng Cảnh sát trật tự - CATP Hà Nội ngày 10-3 cho biết, triển khai chuyển đề kiểm tra hoạt động trông giữ xe trên địa bàn Thành phố, mới đây, đơn vị đã tiến hành tại khu vực xung quanh vườn hoa Xã Đàn – Đào Duy Anh, thuộc quận Đống Đa.

Khu vực tuyến hè phố Đào Duy Anh luôn tấp nập phương tiện dừng đỗ

Kiểm tra từ ngã ba Phạm Ngọc Thạch – Xã Đàn ra đến đường Giải Phóng, lực lượng chức năng xác định có 4 điểm trông giữ trên hè phố do UBND quận Đống Đa cấp phép và 3 điểm trông giữ không phép.

Cụ thể, duy nhất điểm trông giữ phương tiện trên hè phố Xã Đàn của công ty CP bệnh viện Đông Đ, tại thời điểm kiểm tra sử dụng đúng diện tích được cấp phép.

Còn lại, điểm trông giữ tại một phần vỉa hè đường phố Xã Đàn (cạnh bệnh viện Đông Đô) của công ty TNHH MTV Hữu Đức Trí, diện tích gần 188m2 nhưng thực tế sử dụng diện tích quá 15m2.

Điểm trông giữ tại số 3 phố Xã Đàn của công ty TNHH Mai Ảnh, diện tích hơn 94m2; thực tế có 40m2 xếp hàng ngang xe ô tô trên hè, lối đi còn lại chưa đảm bảo diện tích quy định. Đáng chú ý lòng đường của đoạn phố này thường xuyên có nhiều xe ô tô của khách đến giao dịch các cơ quan đóng trên tòa nhà.

Điểm trông giữ trên hè phố Xã Đàn (khu vực vườn hoa Xã Đàn, đối diện số 5 Đào Duy Anh) của công ty CPTM dịch vụ hạ tầng đô thị; diện tích 160m2 nhưng thời điểm kiểm tra bị xác định sử dụng quá diện tích 30m2.

Vi phạm mang tính hệ thống hình thành tại các khu vực trên hè và dưới lòng đường: số 3 Xã Đàn, cạnh tòa nhà số 1 Xã Đàn và đối diện số 5 phố Đào Duy Anh, có tới 3 điểm trông giữ phương tiện không phép, diện tích từ 30 đến 50m2.

Các trường hợp vi phạm đều đã bị lập biên bản xử lý, đồng thời phòng CSTT đã đề nghị CAQ Đống Đa chỉ đạo đội chức năng và phường sở tại có biện pháp kiểm tra thường xuyên, ký cam kết với các tổ chức cá nhân chấm dứt việc trông giữ không phép, sai phép ở khu vực trên.