Cuối giờ sáng 25-2, ngay sau khi kết thúc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TƯ, Nghị quyết số 80-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện một số nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.
Dự định đặt mua "siêu máy" điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT
Hội nghị đã nghe Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày tóm tắt Chương trình số 05-CT/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TƯ ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Chương trình hành động số 06-CTr/TU nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TƯ ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Ba nghị quyết này có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ cho nhau, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.
Đi vào từng vấn đề cụ thể, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, đối với Nghị quyết số 71-NQ/TW, Hà Nội sẽ tập trung trước hết vào việc khắc phục những tồn tại mang tính phổ biến và kéo dài, đặc biệt là sự chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa khu vực nội thành và ngoại thành.
Thành phố sẽ rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp với quá trình đô thị hóa, bảo đảm giáo dục đi trước một bước, hạn chế tình trạng quá tải cục bộ, thiếu trường, thiếu lớp tại các khu vực phát triển nhanh.
Đối với Nghị quyết số 72-NQ/TW, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Hà Nội sẽ tập trung tái cấu trúc hệ thống y tế theo hướng lấy y tế dự phòng, y tế cơ sở làm nền tảng, y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao làm động lực phát triển.
Đáng chú ý, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Hà Nội dự định đặt mua hệ thống "siêu máy" điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT. Theo đó, việc đặt mua và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT thế hệ mới sẽ được triển khai cùng với Dự án Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2.
"Siêu máy" này được FDA cấp phép tháng 10-2025. Bệnh viện Stanford (Hoa Kỳ) là đơn vị đầu tiên đặt mua. Việt Nam hiện là quốc gia thứ hai ngoài Mỹ tiếp cận trọn bộ hệ thống, phần mềm và công nghệ ở phiên bản cao nhất.
Hệ thống điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT có giá khoảng 2.000 tỷ đồng do Tập đoàn Mevion (Mỹ) sản xuất. Đây là hệ thống được phát triển gần như tối ưu cho xạ trị proton - phương pháp điều trị ung thư có hiệu quả và độ an toàn vượt trội so với xạ trị thông thường.
Đối với Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Hà Nội xác định rõ yêu cầu đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, động lực nội sinh và nguồn lực phát triển quan trọng của Thủ đô. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa và các không gian sáng tạo, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch văn hóa…
Phấn đấu có từ 1-3 doanh nghiệp nhà nước lọt top 500 ở Đông Nam Á
Tiếp đó, hội nghị nghe Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trình bày dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TU ngày 6-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.
Theo ông Vũ Đại Thắng, Hà Nội đang nắm giữ nguồn lực kinh tế nhà nước lớn, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng hạ tầng hiện đại và đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, nhiều bất cập vẫn tồn tại liên quan đến kinh tế nhà nước như: Quỹ nhà tái định cư sử dụng thấp, cơ sở dữ liệu chưa hoàn chỉnh, khai thác sau đầu tư chưa hiệu quả.
Cụ thể, Hà Nội có 54 doanh nghiệp nhà nước với tổng số vốn nhà nước 28.623 tỷ đồng. Các đơn vị này đóng góp hơn 2.600 tỷ đồng/năm vào ngân sách, nhưng quy mô chưa lớn, chưa tiên phong đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, Hà Nội có 2.867 đơn vị sự nghiệp công lập, nhưng tỷ lệ thực hiện tự chủ còn thấp (20,2% tự đảm bảo chi thường xuyên), việc xã hội hóa chậm…
Về giải pháp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, đối với doanh nghiệp nhà nước, thành phố xác định sẽ cơ cấu lại đến năm 2027, xây dựng tập đoàn then chốt, phấn đấu có từ 1-3 doanh nghiệp top 500 ở Đông Nam Á…
Hà Nội phải là “đầu tàu” dẫn dắt cả nước
Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, những nghị quyết nêu trên đều là những quyết sách đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy và hành động chiến lược của Đảng.
Việc Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành ngay các Chương trình hành động để thực hiện 4 Nghị quyết chiến lược nêu trên là minh chứng rõ nét cho sự đổi mới phương thức lãnh đạo; tinh thần chủ động, bài bản, không chờ đợi và khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của Hà Nội trong việc cụ thể hóa, đưa sớm, đưa ngay các chủ trương của Trung ương vào đời sống thực tiễn.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, trách nhiệm của Hà Nội không chỉ gói gọn trong việc thực hiện Nghị quyết cho riêng Hà Nội, mà phải là “đầu tàu” dẫn dắt cả nước, là trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia.
Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội cũng lưu ý và nhấn mạnh các nội dung quan trọng nhất để thực thi quyết liệt, hiệu quả 4 Chương trình hành động nêu trên. Tinh thần chung là Hà Nội phải xác lập những tiêu chuẩn và hệ quy chiếu mục tiêu, chỉ tiêu cao hơn mặt bằng chung của cả nước; đặt trong mối tương quan với những thủ đô, thành phố tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, chương trình hành động tập trung giải quyết những “bài toán kép”: Vừa phải giải quyết tình trạng quá tải trường lớp, vừa tiên phong trong chuyển đổi số toàn diện và hội nhập quốc tế sâu rộng; vừa nâng cao giáo dục đại trà, vừa tăng cường giáo dục mũi nhọn, hình thành nền giáo dục Thủ đô hiện đại, hiệu quả và bền vững.
Về lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý thực hiện lộ trình miễn viện phí cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế; chuyển mạnh từ tư duy điều trị sang phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và từ cơ sở…
Đối với phát triển kinh tế nhà nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý phải kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn tình trạng thất thoát vốn và tài sản nhà nước.
Về phát triển văn hóa, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, Chương trình hành động tập trung xây dựng hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo Thủ đô; xây dựng người Hà Nội phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn, sáng tạo, văn minh, hiện đại…
Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xuyên suốt 4 trục từ thành phố đến cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương bắt tay vào việc cụ thể hóa các chương trình hành động thành các kế hoạch, đề án khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa bàn, đơn vị.