Hà Nội: Nhiều kết quả tích cực tỏng thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng - (Bài 1): Đặc điểm, tình hình có liên quan

ANTD.VN -Năm 2025, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an Thành phố Hà Nội đã phát huy vai trò chủ công, qua đó giúp công tác tái hòa nhập cộng đồng có nhiều chuyển biến tích cực...

Thủ đô Hà Nội có diện tích khoảng 3.358 km2, dân số hơn 8,5 triệu người, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, đồng thời là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Những năm gần đây, từ khi nước ta thực hiện nền kinh tế thị trường, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, Thủ đô Hà Nội không ngừng phát triển về mọi mặt, kinh tế tăng trưởng cao, tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đi đôi với sự bùng nổ về dân số. Cư dân từ các tỉnh, thành phố khác trên cả nước, cũng như bạn bè quốc tế đến Hà Nội sinh sống và làm việc ngày càng tăng, theo đó là các loại hình dịch vụ phát triển cũng là nhân tố tác động đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô.

bodehay.jpg
Phối hợp triển khai tín dụng đến người có quá khứ lỗi lầm, biết ăn năn hối cải

Điều đó cũng đã dẫn đến việc tội phạm trên địa bàn gia tăng. Các đối tượng hình sự ngày càng nguy hiểm, manh động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, đòi hỏi công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được nâng cao cả về pháp luật và nghiệp vụ. Việc rủ rê, lôi kéo đồng bọn là những người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng, chấp hành xong án phạt tù về sinh sống tại địa phương là phổ biến và ngày càng gia tăng.

Chính vì vậy, việc tổ chức thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và hòa nhập cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội mang tính chiến lược, dài lâu nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm; hạn chế tái phạm và vi phạm pháp luật.

Mặc dù, phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, tuy nhiên, nhận thức được tầm quan trọng của công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và công tác tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về công tác quản lý nhà nước về tái hòa nhập cộng đồng; Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật THAHS về tái hòa nhập cộng đồng, Công an TP Hà Nội đã tham mưu cho UBND thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch số 147/KH-UBND, ngày 21/7/2020 về triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố Hà Nội, trong đó đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức trong việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, Công an TP Hà Nội cũng đã xây dựng Kế hoạch số 290/KH-CAHN-PV01-PC10, ngày 18/8/2020 về triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP trong Công an TP Hà Nội.

Thực hiện Thông tư số 10/2024/TT-BCA ngày 15/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù của lực lượng Công an nhân dân. Cơ quan Thi hành án hình sự CATP Hà Nội đã có Công văn số 828/CQTHAHS-PC10 ngày 22/5/2024 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 10/2024/TT-BCA ngày 15/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời gian qua đã được các cấp, các ngành, đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở quan tâm thực hiện, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù, giáo dục, giúp đỡ họ có ý thức vươn lên, làm lại cuộc đời, hòa nhập cộng đồng…

Công an các cấp xã cơ bản đã thực hiện tốt biện pháp quản lý, giáo dục đối tượng; chủ động rà soát địa bàn, xác định diện đối tượng cần thiết phải tổ chức tái hòa nhập cộng đồng; thu thập tài liệu bổ sung, phân loại, lập hồ sơ áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp, hạn chế đến mức thấp nhất việc để sót lọt đối tượng trong diện cần thiết tái hòa nhập cộng đồng, kể cả số đối tượng đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn. Đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể giúp đỡ, giới thiệu việc làm, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cho đối tượng, giúp họ thoát khỏi tâm lý tự ti, mặc cảm, tích cực trong các hoạt động cộng đồng, góp phần làm giảm nguy cơ vi phạm pháp luật của đối tượng.

(còn tiếp)

Tin cùng chuyên mục