Hà Nội: Ngày đầu nghỉ lễ, công tác cấp Căn cước công dân vẫn diễn ra như ngày thườngHà Nội: Ngày đầu nghỉ lễ, công tác cấp Căn cước công dân vẫn diễn ra như ngày thườngHà Nội: Ngày đầu nghỉ lễ, công tác cấp Căn cước công dân vẫn diễn ra như ngày thườngHà Nội: Ngày đầu nghỉ lễ, công tác cấp Căn cước công dân vẫn diễn ra như ngày thườngHà Nội: Ngày đầu nghỉ lễ, công tác cấp Căn cước công dân vẫn diễn ra như ngày thườngHà Nội: Ngày đầu nghỉ lễ, công tác cấp Căn cước công dân vẫn diễn ra như ngày thườngHà Nội: Ngày đầu nghỉ lễ, công tác cấp Căn cước công dân vẫn diễn ra như ngày thườngHà Nội: Ngày đầu nghỉ lễ, công tác cấp Căn cước công dân vẫn diễn ra như ngày thườngHà Nội: Ngày đầu nghỉ lễ, công tác cấp Căn cước công dân vẫn diễn ra như ngày thườngHà Nội: Ngày đầu nghỉ lễ, công tác cấp Căn cước công dân vẫn diễn ra như ngày thườngHà Nội: Ngày đầu nghỉ lễ, công tác cấp Căn cước công dân vẫn diễn ra như ngày thường

Hà Nội: Ngày đầu nghỉ lễ, công tác cấp Căn cước công dân vẫn diễn ra như ngày thường

ANTD.VN - Trao đổi với chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm được biết, trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay, 6 tổ công tác cấp CCCD gắn chip lưu động vẫn triển khai trên địa bàn và một điểm cấp cố định tại trụ sở Công an quận. Sáng 30-4, trước làn sóng mới của dịch Covid-19, các tổ công tác đã tuân thủ nguyên tắc phòng dịch. Dù không đông như những ngày khác nhưng CBCS vẫn thực hiện nghiêm việc tiếp dân từ 7h30 sáng và làm việc đến khi không còn công dân tại điểm cấp lưu động.