Đẩy lùi hàng giả, hàng lậu và gian lận thương mại:

Hà Nội là tấm gương điển hình cho cả nước

ANTĐ - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ, Hà Nội là địa bàn trung tâm, tập trung đầu mối và lưu lượng hàng hóa lớn nhất, chiếm 30% của cả nước. Vì vậy, đây là địa bàn hết sức phức tạp, luôn phải đối mặt với nhiều hoạt động tinh vi, táo tợn và bất chấp pháp luật của nhiều đối tượng. Vậy nhưng, địa bàn Thủ đô luôn yên bình, không có một vụ án nào lớn mà không được khám phá. Bởi vậy rất đáng biểu dương các lực lượng chức năng, đặc biệt là Công an Hà Nội đã có những chiến sỹ mưu trí, gan dạ và tận tụy vì việc chung.

Chiều 28-1, Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389/TP) Hà Nội đã tổ chức hội nghị “Triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2015” với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban Chỉ đạo 389/QG. 

Hà Nội là tấm gương điển hình cho cả nước ảnh 1Lực lượng Cảnh sát kinh tế kiểm đếm các lô hàng lậu bị phát hiện, tịch thu

Thủ đoạn tinh vi

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng ban Chỉ đạo 389/TP, hoạt động buôn bán hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn có diễn biến phức tạp. Thủ đoạn đặt hàng không nhãn mác, giả mạo hàng sản xuất trong nước tăng mạnh. Hàng giả mạo xuất xứ, hàng có chất lượng thấp, không có hoạt chất chính như công bố trong thực phẩm, phân bón, hàng bao gói tăng so với năm 2013. Năm 2014, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đã kiểm tra 43.144 vụ; xử lý 20.902  vụ, tăng 4.301 vụ so với năm 2013; khởi tố hình sự 121 vụ đối với 154 bị can. Tổng số tiền phạt hành chính, thu ngân sách, trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy là 3.618,2 tỷ đồng, tăng 1.506 tỷ đồng so với năm 2013. 

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, CATP đã phối hợp với các lực lượng điều tra, khám phá một số vụ buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả lớn, nhất là trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, các đối tượng phạm tội trong lĩnh vực này thường hoạt động theo đường dây, ổ nhóm, với sự tham gia của nhiều đối tượng, trong đó có cả đối tượng ở ngoại tỉnh, đối tượng người nước ngoài (chủ yếu là người Trung Quốc) nên việc xác minh, truy tìm đối tượng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, các đối tượng phạm tội rất manh động, liều lĩnh, có dấu hiệu bảo kê của các băng nhóm tội phạm hoạt động kiểu “xã hội đen”, có sự chống đối quyết liệt khi bị các cơ quan chức năng đấu tranh, kiểm tra, kiểm soát.

Hà Nội cần giữ nhịp độ

Trước thực trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng diễn biến phức tạp, đồng chí Giám đốc CATP đề xuất, cần có chế tài tịch thu phương tiện vận chuyển của các đối tượng vi phạm để tăng sức răn đe. Bên cạnh đó, CATP cũng kiến nghị sớm có quy định về đấu thầu hàng giả và hàng lậu, bởi càng lưu giữ lâu trong kho chi phí càng tốn kém và giá trị hàng bị giảm. 

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Hà Nội trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Thủ đô Hà Nội là tấm gương điển hình của cả nước trong phong trào đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, cần được nhân rộng ra nhiều tỉnh, thành phố.

Phó Thủ tướng chỉ rõ, Hà Nội là địa bàn trung tâm, tập trung đầu mối và lưu lượng hàng hóa lớn nhất, chiếm 30% của cả nước. Vì vậy, đây là địa bàn hết sức phức tạp, luôn phải đối mặt với nhiều hoạt động tinh vi, táo tợn và bất chấp pháp luật của nhiều đối tượng. Vậy nhưng, trên địa bàn Thủ đô luôn yên bình, không có một vụ án nào lớn mà không được khám phá. Điều này rất đáng biểu dương các lực lượng chức năng, đặc biệt là Công an Hà Nội đã có những chiến sỹ thông minh, gan dạ và tận tụy vì việc chung.

Phó Thủ tướng đã chấp nhận đề nghị của Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung về việc tăng mức xử phạt; cho bán đấu giá tài sản tịch thu ngay sau khi xác định được vi phạm, tránh để hư hỏng, thất thoát vì phải mất nhiều thời gian chờ đợi tòa án xét xử như hiện nay. Phó Thủ tướng đã giao trách nhiệm cho các Bộ Tài chính, Tư pháp, Công Thương sớm có văn bản sửa đổi.

Chỉ đạo công tác này trong năm 2015 và đặc biệt là dịp Tết Ất Mùi, Phó Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội cần giữ được nhịp độ như thời gian qua, không được chủ quan, lơ là và nhất là lực lượng chức năng làm nòng cốt, còn công việc đấu tranh chống buôn lậu là phải của toàn dân, tai mắt của nhân dân sẽ phát hiện kịp thời những vi phạm.

Khen thưởng nhiều đơn vị, cá nhân thuộc CATP Hà Nội

Tại hội nghị triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2015 diễn ra chiều 28-1, nhiều đơn vị, cá nhân thuộc CATP Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cụ thể, Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao (CATP Hà Nội) và Thượng úy Nguyễn Minh Hiển - Đội phó Đội Cảnh sát PCTP trong lĩnh vực thương mại điện tử (CATP Hà Nội) đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Một số đơn vị thuộc CATP Hà Nội nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo gồm: Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, Phòng An ninh Kinh tế, CAH Đông Anh…