Buổi tập huấn diễn ra trong 2 ngày 22 và 23-5, do Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP Hà Nội trực tiếp truyền đạt, tập trung vào những nội dung cốt lõi của Luật PCCC và CNCH năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCCC trong tình hình mới.
Phát biểu tại lớp huấn luyện, Đại tá Phạm Trung Hiếu nhấn mạnh, công tác PCCC và CNCH đang đứng trước nhiều yêu cầu, thách thức mới khi Hà Nội bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về mô hình tổ chức chính quyền, sáp nhập đơn vị hành chính, đồng thời chịu tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan và tốc độ đô thị hóa nhanh.
Luật PCCC và CNCH có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 đã đặt ra nhiều quy định mới, yêu cầu chính quyền cơ sở phải chủ động hơn trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC, nhất là tại địa bàn dân cư, khu dân cư đông đúc, nhà ở kết hợp kinh doanh, các khu vực ngõ sâu, ngách nhỏ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.
“UBND cấp xã giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác phòng ngừa, quản lý, kiểm tra, tuyên truyền và tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ. Nếu để sót, lọt cơ sở thuộc diện quản lý thì đồng nghĩa với việc buông lỏng trách nhiệm quản lý Nhà nước về PCCC”, Đại tá Phạm Trung Hiếu nhấn mạnh.
Tại buổi tập huấn, Phòng PCCC và CNCH đã thông tin toàn diện về mô hình tổ chức mới của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô sau quá trình tinh gọn bộ máy.
Theo đó, từ ngày 1-7-2025, Phòng PCCC&CNCH được thành lập thêm 30 Đội Chữa cháy và CNCH khu vực, nâng tổng số đơn vị trực thuộc lên 41 đội, trong đó có 36 đội chữa cháy khu vực bố trí trên toàn địa bàn thành phố.
Đáng chú ý, đến nay lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô đã phát triển được 60 vị trí thường trực chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần rút ngắn đáng kể bán kính bảo vệ. Tại khu vực nội thành, bán kính phục vụ chữa cháy giảm xuống còn khoảng 3,5km; khu vực ngoại thành khoảng 8km.
Việc bố trí lực lượng “gần dân hơn, sát cơ sở hơn” được xác định là giải pháp then chốt nhằm tận dụng “thời gian vàng” trong chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Thông tin về tình hình cháy, nổ trên địa bàn Thủ đô, Đại tá Phạm Trung Hiếu cho biết, năm 2025 toàn thành phố xảy ra 1.044 vụ cháy và 1 vụ nổ. Dù số vụ cháy giảm so với năm 2024 nhưng thiệt hại vẫn nghiêm trọng với 24 người chết, 22 người bị thương.
Đáng lưu ý, hơn 73% số vụ cháy xuất phát từ sự cố hệ thống, thiết bị điện; đa số các vụ cháy gây chết người xảy ra tại nhà dân, nhà ở kết hợp kinh doanh nằm trong ngõ sâu, phát sinh vào ban đêm khi người dân đang ngủ.
Từ thực tế này, lãnh đạo Phòng PCCC và CNCH đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân lắp đặt thiết bị báo cháy tự động, mở lối thoát nạn thứ hai, thay thế hệ thống điện không bảo đảm an toàn và chủ động đầu tư nguồn nước chữa cháy tại khu dân cư.
Một trong những nội dung được đặc biệt nhấn mạnh tại lớp tập huấn là việc triển khai đồng bộ các nghị quyết, đề án trọng điểm của thành phố liên quan đến PCCC&CNCH.
Trong đó có Nghị quyết số 45 của HĐND TP Hà Nội về tổ chức, hỗ trợ hoạt động lực lượng dân phòng; Nghị quyết số 79 về xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu PCCC đưa vào sử dụng trước Luật PCCC năm 2001; Nghị quyết số 76 về tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC; cùng nhiều kế hoạch, chuyên đề xử lý nhà trọ, chung cư cũ, công trình vi phạm PCCC kéo dài.
Theo Phòng PCCC và CNCH, hiện CATP đang phối hợp với các đơn vị tham mưu xử lý gần 3.000 cơ sở tồn tại vi phạm PCCC, trong đó có 1.749 nhà chung cư, tập thể cũ cần hoàn thành khắc phục trước năm 2030.
Đáng chú ý, Hà Nội cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH. Đến nay, toàn bộ 137.192 cơ sở thuộc diện quản lý đã hoàn thành cập nhật dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu PCCC của Bộ Công an; hơn 3.500 cơ sở đã lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy kết nối trực tiếp với Trung tâm chỉ huy.
Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đang triển khai xây dựng dữ liệu số đối với các ngõ, ngách sâu xe chữa cháy không tiếp cận được nhằm phục vụ công tác chỉ huy, điều hành chữa cháy theo thời gian thực.
Khép lại buổi tập huấn, Đại tá Phạm Trung Hiếu đề nghị lãnh đạo UBND cấp xã tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH; chủ động rà soát địa bàn, đầu tư hạ tầng, nguồn nước, kiện toàn lực lượng dân phòng, đồng thời phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia PCCC.
“An toàn PCCC không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà phải trở thành trách nhiệm, ý thức và hành động thường xuyên của cả hệ thống chính trị và từng người dân”, Trưởng phòng PCCC&CNCH nhấn mạnh.
Thông qua lớp huấn luyện, giúp các đồng chí lãnh đạo UBND cấp xã nắm rõ được trách nhiệm của mình về công tác PCCC, nắm được các kiến thức kỹ năng về PCCC và CCNH, từ đó tham mưu cho UBND Thành phố triển khai hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ trong công tác PCCC tại địa phương, hạn chế thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố, giữ gìn bình yên cho nhân dân.