Hà Nội đề xuất hỗ trợ đột xuất đối với người lao động bị tai nạn lao động

ANTD.VN - Hà Nội đề xuất hỗ trợ một lần bằng tiền với mức bằng 30 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại thời điểm xảy ra tai nạn lao động đối với lao động bị tử vong.

untitled.png
Hà Nội đề xuất hỗ trợ đột xuất đối với người lao động bị tai nạn lao động

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ đột xuất đối với người lao động bị tai nạn lao động trong các vụ tai nạn lao động chết người xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại dự thảo tờ trình, cơ quan soạn thảo cho biết, hiện nay người bị thương nặng và người bị chết do tai nạn lao động có nơi cư trú tại Hà Nội hoặc không có người thân thích chăm sóc hoặc không có người nhận trách nhiệm tổ chức mai táng được hỗ trợ tương ứng theo mức 6.500.000 đồng (chi phí điều trị y tế) và 32.500.000 đồng (chi phí mai táng) đây là mức tối thiểu địa phương hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Theo đánh giá của cơ quan soạn thảo, mức hỗ trợ này còn thấp chưa đủ để bù đắp những chi phí thực tế phát sinh khi xảy ra tai nạn lao động chết người tại đô thị đặc biệt như Hà Nội, nơi chi phí cấp cứu, điều trị, vận chuyển và mai táng thường cao hơn so với mặt bằng chung.

Do vậy, mặc dù đã có chính sách hỗ trợ của Trung ương, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại nhu cầu hỗ trợ kịp thời ngay tại nơi xảy ra tai nạn nhằm chia sẻ khó khăn ban đầu cho gia đình người lao động.

Để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn đối với gia đình người lao động bị chết do tai nạn lao động và hỗ trợ người bị thương nặng trong cùng vụ tai nạn lao động chết người; Góp phần xoa dịu tâm lý cộng đồng sau các vụ tai nạn nghiêm trọng, đảm bảo an ninh trật tự và ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn... Hà Nội đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ đột xuất đối với người lao động bị tai nạn lao động.

Cụ thể, đối với người lao động tử vong, hỗ trợ một lần bằng tiền với mức bằng 30 (ba mươi) lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại thời điểm xảy ra tai nạn lao động.

Đối với người lao động bị thương nặng (trong cùng vụ tai nạn có người tử vong): Hỗ trợ một lần bằng tiền với mức bằng 20 (hai mươi) lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định tại thời điểm xảy ra tai nạn lao động.

Đối với các vụ tai nạn lao động có tính chất đặc biệt nghiêm trọng khác, gây tác động xấu đến dư luận xã hội hoặc nạn nhân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn (hộ nghèo, hộ cận nghèo, người yếu thế…), căn cứ vào tình hình thực tế, UBND TP xem xét, quyết định mức hỗ trợ tối đa không quá 1,5 lần định mức quy định nêu trên.

Với mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện nay tại Hà Nội là 650.000 đồng/tháng, người bị chết do tai nạn lao động được hỗ trợ mức 30 × 650.000 = 19.500.000 đồng/người và người bị thương nặng do tai nạn lao động được hỗ trợ mức: 20 × 650.000 = 13.000.000 đồng/người.

Tin cùng chuyên mục