Trọng tâm của chiến lược mới là sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy hành động. Thành phố đặt mục tiêu chủ động nắm chắc tình hình để triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển liên tỉnh và xuyên quốc gia, kiên quyết ngăn chặn "nguồn cung" ma túy thâm nhập vào địa bàn.
Lực lượng chức năng được chỉ đạo phải đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm này theo phương châm "đánh đúng, đánh trúng, đánh đến cùng và phải đánh thắng".
Để cụ thể hóa quyết tâm này, Hà Nội đặt ra những chỉ tiêu định lượng đầy tham vọng đến năm 2030. Cụ thể, hàng năm số vụ phạm tội ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia, cũng như các vụ việc liên quan đến biên giới, đường biển, hàng không và chuyển phát nhanh phải tăng trên 3%.
Đặc biệt, trước xu hướng tội phạm công nghệ cao, thành phố yêu cầu số vụ phát hiện, triệt phá tội phạm ma túy lợi dụng không gian mạng phải tăng trên 5%.
Bên cạnh đó, Hà Nội phấn đấu triệt phá 100% các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy bị phát hiện; đồng thời tổ chức đấu tranh, bắt giữ từ 05 đến 20 chuyên án lớn nhắm vào các tụ điểm này hoặc tội phạm trên không gian mạng, song song với việc giảm 20% số đối tượng truy nã về ma túy.
Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, yếu tố con người và trang thiết bị đóng vai trò then chốt. Lực lượng chuyên trách nòng cốt bao gồm Công an Thành phố và Chi cục Hải quan khu vực I sẽ được đầu tư mạnh mẽ.
Theo lộ trình, trên 80% các đơn vị và cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng này sẽ được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại. Công tác đào tạo cũng được đẩy mạnh với việc tổ chức tập huấn cho ít nhất 16% cán bộ, chiến sỹ hàng năm, đảm bảo trong giai đoạn 2026 - 2030, 80% quân số được nâng cao nghiệp vụ chuyên sâu.
Không chỉ dừng lại ở nỗ lực trong nước, kế hoạch còn nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và các chiến dịch cao điểm.
Hà Nội sẽ tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm thường xuyên, kết hợp với các phương án nghiệp vụ theo chuyên đề.
Lực lượng chức năng sẽ tập trung hỗ trợ đấu tranh các chuyên án chung, triệt phá các đường dây lớn lợi dụng đường hàng không và vận chuyển liên vận quốc tế như bưu chính, chuyển phát nhanh.
Đồng thời, Hà Nội sẽ tổ chức các hội nghị triển khai và tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới, cũng như các quốc gia nằm trên tuyến vận chuyển hoặc là nơi sản xuất, cung cấp ma túy.
Song song với các biện pháp nghiệp vụ cứng rắn, thành phố cũng chú trọng đến công tác "mềm" thông qua việc hỗ trợ thông tin tuyên truyền về phòng, chống ma túy và triển khai các chương trình kêu gọi đối tác nước ngoài hỗ trợ theo chỉ đạo của Bộ Công an...