Nhiều trường hợp bị lợi dụng đứng tên làm giám đốc công ty hoặc chủ hộ kinh doanh mà không biết

ANTD.VN - Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội nêu, có nhiều trường hợp người dân bị lợi dụng đứng tên làm giám đốc công ty hoặc chủ hộ kinh doanh mà không hay biết, dẫn đến việc bị cấm xuất cảnh…

le-thi-nga1.jpg
Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo tại phiên họp

Sáng 24-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến báo cáo công tác dân nguyện tháng 10 và 11 năm 2025.

Trình bày báo cáo này, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, cử tri và nhân dân bày tỏ sự quan tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác cán bộ; công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng; các quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội định hướng cho năm 2026 và các năm tiếp theo đã được Trung ương xem xét, kết luận tại Hội nghị 13, 14 và 15…

Bên cạnh các kết quả tích cực, cử tri và nhân dân còn lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến; nhiều trường hợp người dân bị lừa đảo, bị lợi dụng đứng tên làm giám đốc công ty hoặc chủ hộ kinh doanh mà không hay biết, dẫn đến việc bị cấm xuất cảnh hoặc gặp khó khăn trong các thủ tục hành chính.

Cử tri phản ánh, hiện nay hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử phát triển rất mạnh, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử, chuyển đổi số và tiêu dùng hiện đại.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này còn nhiều bất cập, nhất là trong quản lý thuế, nguồn gốc hàng hóa, giá cả và chất lượng sản phẩm; nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng chỉ được phát hiện sau thời gian dài, gây thất thu ngân sách và thiệt hại cho người tiêu dùng…

nguyen-khac-dinh.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu góp ý

Qua thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu, tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài và ngày càng trầm trọng là vấn đề cử tri và Nhân dân tại các thành phố lớn, đặc biệt là thành phố Hà Nội đang lo lắng và mong muốn tình trạng này sớm được khắc phục triệt để.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phản ánh, tình trạng giá cả leo thang dịp cuối năm gây áp lực lớn lên thu nhập của người lao động và người nghỉ hưu. Do đó, đề nghị báo cáo cần nhấn mạnh nội dung này, yêu cầu các cơ quan chức năng có giải pháp bình ổn thị trường quyết liệt hơn…

Cũng trong sáng 24-12, UBTVQH đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.

pham-thi-thanh-mai.jpg
Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai góp ý tại phiên họp

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, dự thảo Nghị quyết gồm 07 chương, trong đó đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung quan trọng.

Cụ thể, dự thảo Nghị quyết đã sửa đổi, bổ sung trách nhiệm xử lý đơn của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội gắn với giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực phụ trách; bổ sung quy định nhằm hạn chế việc xử lý đơn trùng lặp, gửi lòng vòng trong các cơ quan của Quốc hội; đồng thời điều chỉnh thẩm quyền, trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương mới.

Cùng đó, bổ sung quy định về tiếp công dân trực tuyến, trách nhiệm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Dự thảo Nghị quyết cũng bổ sung quy định về nguồn tiếp nhận đơn và điều kiện xử lý đơn để khắc phục tình trạng trùng lặp, nhiều cơ quan cùng xử lý một vụ việc…

Tin cùng chuyên mục