Hà Nội đang cách ly 2.245 người, phát hiện 1 ca nghi mắc Covid-19 mới

ANTD.VN - Tính đến đầu giờ chiều nay, 4-3, tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố đang theo dõi 1 ca nghi mắc Covid-19 mới được ghi nhận ở quận Bắc Từ Liêm.

Hà Nội đang cách ly 2.245 người, phát hiện 1 ca nghi mắc Covid-19 mới ảnh 1Khu cách ly người nghi nhiễm Covid-19

Thông tin cập nhật từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thành phố Hà Nội, tính đến đầu giờ chiều 4-3, thành phố đang cách ly 2.245 người trở về từ các vùng dịch Covid-19 của 4 nước gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran.

Đáng chú ý, trong ngày 4-3, phát hiện 1 trường hợp mới nghi ngờ nhiễm Covid-19 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm. 4 trường hợp có tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm này cũng được giám sát y tế.

Như vậy, tính cả ca nghi mắc mới nhất kể trên thì từ đầu vụ dịch Covid-19 đến nay, Hà Nội có 78 ca nghi nhiễm, trong đó 77 ca đã cho kết quả âm tính, 579 trường hợp đã kết thúc giám sát y tế.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, hiện tại, các đơn vị y tế trên địa bàn có khả năng triển khai được 5.000 giường bệnh để cách ly, điều trị cho người nhiễm Covid-19 trong trường hợp dịch lan rộng với số mắc cao.

Ngoài ra, theo kế hoạch, thành phố sẽ bố trí 2 bệnh viện dã chiến với quy mô mỗi bệnh viện 600 giường bệnh.