Hà Nội chốt môn thi thứ tư tuyển sinh vào lớp 10 công lập 2019

ANTD.VN - Ngày 11/3, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố môn thi thứ 4 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2019. Hơn 100.000 thí sinh Hà Nội lần đầu tiên thi Lịch sử trong kỳ thi cạnh tranh cao lần này.

Ngày 11-3, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố môn thi cuối cùng trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội vào tháng 6 năm nay.

Theo đó, 3 môn thi đã công bố là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ và môn thi thứ 4 là môn Lịch sử. Bài thi môn Lịch sử theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020 được tổ chức từ 2-3/6.

Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ GDĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Năm học 2018-2019, dự kiến toàn thành phố có 101.460 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở, giảm khoảng 4.000 học sinh so với năm học 2017-2018.

Trong số hơn 100.000 học sinh tốt nghiệp THCS, chỉ có khoảng 60% học sinh đỗ được vào các trường công lập, nên kỳ thi mang tính cạnh tranh ở mức khá cao.