Hà Nội: Cách ly 4 nhân viên khách sạn nơi nữ tiếp viên hàng không nhiễm Covid-19 lưu trú

ANTD.VN - Nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines Nguyễn Thùy Dung (30 tuổi), được xác định đã lưu trú tại khách sạn Bảo Anh, số 67 đường Cổ Linh, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, từ đêm 10 đến sáng 11-3.

Bắt đầu từ 16h chiều nay (13-3), lực lượng chức năng phường Long Biên gồm Công an và cán bộ cơ sở đã tổ chức ứng trực, cắm chốt gần khách sạn Bảo Anh, số 67 đường Cổ Linh; nơi nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines Nguyễn Thùy Dung (30 tuổi),  được xác định đã lưu trú từ đêm 10 đến sáng 11-3.

Khách sạn Bảo Anh đã tạm thời đóng cửa; cách ly 4 nhân viên bên trong

Cùng với việc yêu cầu tạm đóng cửa khách sạn này, cơ quan chức năng cũng đã ra thông báo cách ly với 4 nhân viên của khách sạn (ngay trong khách sạn), những người được xác định từng tiếp xúc với nữ  tiếp viên Nguyễn Thùy Dung.

Trước đó, ngày 13-3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP. Hà Nội, cơ quan chức năng xác nhận thêm một trường hợp dương tính lần 1 với Covid-19, là nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN0054 - bệnh nhân Nguyễn Thùy Dung (trú ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân).

Bệnh nhân nhập viện ngày 11-3 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Cơ sở 2) với triệu chứng, bệnh nhân sốt 38 độ C, ho ít, gai rét, ngứa họng, mệt mỏi, đau cơ nhẹ, không nhức đầu, không rát họng và được kết luận dương tính với Covid-19.

Lịch trình đi lại của bệnh nhân: ngày 6-3, bệnh nhân làm việc trên chuyến bay số hiệu VN0051 SGN đi London (Heathrow Airport). Ngày 7-3, bệnh nhân đi chơi tại một số khu vực trong thành phố London cùng 1 người bạn (hiện tại sức khỏe bình thường); trong thời gian đi chơi tại Anh, bệnh nhân không đeo khẩu trang.

Ngày 8-3, bệnh nhân bay về Hà Nội trên chuyến bay số hiệu VN0054, hạ cánh sân bay Nội Bài sáng 9-3-2020.