Hà Nội: Bốn người trong một gia đình ở Times City dương tính với SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều tối nay, 23-5, CDC Hà Nội xác nhận, 4 người trong một gia đình sống ở Park 11 - Times City gồm bố, mẹ và hai con trai đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Tòa nhà Park 11 bị phong tỏa

Tòa nhà Park 11 bị phong tỏa

Theo đó, vào sáng nay, CDC Hà Nội nhận được thông tin từ Bệnh viện Vinmec khẳng định phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là N.V.C., nam, sinh năm 2010, là học sinh lớp 5 trường Vin School Times City.

Đến cuối buổi chiều nay, CDC Hà Nội tiếp tục thông tin, kết quả xét nghiệm của bố, mẹ và em trai học sinh lớp 5 này cũng đã dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể gồm:

Anh N.M.C., sinh năm 1985 (bố bệnh nhân C.). Anh C. là quản lý công ty tư nhân về thiết bị máy tính, điện tử (công ty gồm 4 người, địa chỉ tại Đại Kim, Hoàng Mai).Chị Đ.B.L., sinh năm 1985 (mẹ của bệnh nhân C.) là nhân viên làm việc ở công ty có địa chỉ tại Phạm Sư Mạnh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm.

Bé trai N.M.D., sinh năm 2013 (em ruột bệnh nhân C.), hiện tại đang ở với ông bà ngoại tại Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên.

Qua điều tra dịch tễ, xác định lịch trình của gia đình này như sau:

Ngày 28/4-2/5, cháu N.V.C. được gia đình cho về quê nội ở An Lão, Hải Phòng chơi (đi bằng xe riêng của gia đình). Ngày 3/5 thì quay lại Hà Nội.

Từ 4/5 đến nay, cháu C. được nghỉ học ở nhà, học online.

Do nhà trường thông báo sẽ làm xét nghiệm miễn phí cho học sinh của toàn trường theo nhu cầu tự nguyện không bắt buộc, nên gia đình đã đăng ký cho cháu C. đi làm xét nghiệm Covid-19 miễn phí tại Bệnh viện Vinmec.

Đêm 20/5, C. xuất hiện sốt nhẹ khoảng 38 độ C sau đó khỏi, không kèm theo các triệu chứng khác nên sáng 22/5, trẻ được mẹ cho đến Bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm Covid-19. Sau đó, C. được gia đình cho về quê nội tại An Lão, Hải Phòng chơi.

Khoảng 1h30 sáng 23/5, Bệnh viện Vinmec thông báo cháu C. kết quả xét nghiệm dương tính.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, TTYT quận Hoàng Mai đã lấy 2 mẫu F1 của cháu C. là bố và mẹ để chuyển lên CDC xét nghiệm, đồng thời tiếp tục phối hợp với Ban quản lý tòa nhà để tiến hành điều tra truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân để tiến hành lấy mẫu cách ly theo quy định.

TTYT Hoàng Mai thực hiện phong tỏa tạm thời tầng 15, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ cư dân tại tầng 15 (tổng số 65 mẫu) gửi CDC Hà Nội xét nghiệm.

TTYT Long Biên cũng lấy 3 mẫu F1 của cháu C. là em trai D. và ông bà ngoại ngay trong đêm để chuyển lên CDC Hà Nội xét nghiệm, đồng thời tiếp tục điều tra rà soát người tiếp xúc gần.

Trong ngày, bố, mẹ và em trai bệnh nhân C. có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Ngoài 4 ca dương tính trong một gia đình kể trên, cũng tại khu Time City, đã phát hiện thêm hai trường hợp dương tính khác là người Ấn Độ, sống tại tòa Park 9.

Người mẹ là N.B, sinh năm 1986, quốc tịch Ấn Độ. Qua điều tra dịch tễ xác định 2 mẹ con nhập cảnh từ Ấn Độ về Việt Nam ngày 24/4, được cách ly tập trung 21 ngày tại Hải Phòng đến ngày 15/5, sau đó về cách ly tại nhà ở địa chỉ Park 9, Times City.

Ngày 22/5, 2 mẹ con đến Bệnh viện Vinmec để lấy mẫu xét nghiệm để kết thúc cách ly cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lại của 2 bệnh nhân tại CDC Hà Nội khẳng định dương tính.