Hà Nội: Bắt giữ cặp vợ chồng gây ra 20 vụ cướp giật tài sản

ANTĐ -Ngày 4-9, Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự cặp vợ chồng gây ra 20 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, cuối tháng 8-2014, lực lượng CSHS Công an quận Thanh Xuân và Công an phường Phương Liệt phát hiện hai đối tượng 1 nam và 1 nữ có biểu hiện cướp giật tài sản ở khu vực đường Trường Chinh và đường Giải Phóng, nên đã bí mật tổ chức phục kích.

Hai đối tượng Kiên và Tâm 

Khoảng 10h30 ngày 28-8, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng trên điều khiển xe Wave màu đỏ mang BKS: 29X6- 7716, xuất hiện ở ngã tư Trường Chinh – Giải Phóng. Sau một hồi lượn lờ 2 đối tượng này bám theo một phụ nữ đi xe máy Lead trên đường Trường Chinh. Trước đó chúng đã nhìn thấy người phụ nữ này vừa lái xe vừa nghe điện thoại, sau đó để điện thoại vào túi áo chống nắng rồi tiếp tục lái xe.

Hai đối tượng liền đeo bám theo người phụ nữ đến đoạn đường thoáng, ít người đi lại rồi áp sát, cướp giật chiếc điện thoại trong túi áo của người phụ nữ rồi bỏ chạy. Ngay lập tức tổ công tác đuổi theo, tóm gọn hai đối tượng khi chúng vừa chạy vào phố Phương Liệt.

Tang vật của một số vụ cướp giật tài sản mà cặp vợ chồng Kiên và Tâm đã gây ra

Tại cơ quan điều tra nhân thân hai đối tượng được làm rõ là Bùi Xuân Kiên, sinh năm 1984 và Vũ Thanh Tâm, sinh năm 1985. Kiên và Tâm là hai vợ chồng, hiện đang thường trú tại số 23 ngách 72/82, Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa.

Tâm và Kiên khai đã gây ra 20 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội thời gian qua. Hiện Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.