Hà Myo ra mắt MV xẩm hát về Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau lần chào sân táo bạo với MV “Xẩm Hà Nội” ghi nhận sự kết hợp thú vị giữa xẩm với Rap và nhạc EDM, nữ ca sĩ Hà Myo bắt tay vào thực hiện sản phẩm tiếp theo với phong cách tương tự.

Hà Myo (tên thật là Ngọc Hà) nổi lên kể từ sau khi cô giành giải Nhì chung cuộc “Giọng hát hay Hà Nội 2020”. Cùng với giải thưởng này, ca khúc mà cô trình diễn trong đêm chung kết cuộc thi – tiết mục “Xẩm Hà Nội” đã được bình chọn là bài hát hay nhất về Hà Nội khi khéo léo kết hợp loại hình âm nhạch truyền thống là xẩm với Rap và nhạc EDM, tạo thành một bản nhạc dí dỏm, hóm hỉnh và đầy cuồng nhiệt. MV về ca khúc này sau đó được cô ra mắt và được xem là “hiện tượng” trong làng nhạc Việt.

Sự đón nhận của khán giả dành cho MV “Xẩm Hà Nội” đã trở thành động lực thôi thúc Hà Myo bắt tay vào thực hiện MV tiếp theo có tên gọi “Xẩm xuân xanh”. Hà Myo chia sẻ, ý tưởng làm “Xẩm xuân xanh” đến khi cô nhận lời trình diễn trong một chương trình truyền hình lớn phát sóng dịp Tết Tân Sửu 2021. Từ cuộc trao đổi với người đại diện chương trình, Hà Myo đã nảy ra ý định thực hiện hẳn một phiên bản mới với lời ca phù hợp với không khí Tết, khép lại những vui buồn để bước sang năm mới với những mục tiêu mới.

Ý tưởng này của cô sau đó nhận được sự ủng hộ của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và nhà sản xuất âm nhạc Thế Phương VBK cùng toàn bộ êkip “Xẩm Hà Nội”. Vậy là những chất liệu âm nhạc quen thuộc như: điệu xẩm chợ, tàu điện và trống quân…cùng những lời ca mới và tinh thần âm nhạc mới đã lan tỏa trong bài xẩm này. Đặc biệt, ca khúc lần này vẫn được sáng tác dựa trên những giai điệu xẩm kết hợp với EDM và Rap. Ở đó, Hà Myo đã khéo léo kể câu chuyện bằng chất giọng vừa trữ tình, vừa dí dỏm, đáo để đặc trưng của xẩm.

Không cầu kỳ về mặt hình ảnh, MV “Xẩm xuân xanh” được thực hiện khá đơn giản, việc ghi hình được thực hiện tại trường quay nhưng vẫn toát lên tinh thần gần gũi, vui vẻ, sinh động và ngập tràn tính thời sự với những hình ảnh, lời ca liên quan đến hai sự kiện nổi bật nhất trong năm 2020 vừa qua. Đây là góc nhìn của những người trẻ góp sức để cùng tôn vinh những giá trị cao cả của dân tộc là đoàn kết dân tộc, chung sức vượt qua mọi khó khăn. Cũng theo Hà Myo, một phần lý do MV được thực hiện ở thời điểm này còn bởi cô mong muốn có một sản phẩm âm nhạc tri ân các bác sĩ và những tổ chức cá nhân đã sát cánh cùng với Nhà nước và nhân dân vùng lũ vượt qua những khắc nghiệt của thiên nhiên.

Từ trên phần lời và điệu xẩm do nhạc sĩ Nguyễn Quang Long đảm nhiệm, nhà sản xuất âm nhạc Thế Phương VBK đã thực hiện phần hòa âm có thêm nhiều âm sắc mới. Trong khi đó, Tobby Quốc Trung tiếp tục đảm nhiệm phần rap, những cái tên quen thuộc còn có: Vũ đoàn The Homiez, stylist Linh Tố, nghệ sĩ nhị Trần Dũng...

Hà Myo chia sẻ cô rất xúc động khi Kevin Hoàng - trưởng Vũ đoàn The Homiez cùng hai dancer Khoa Tuyết Nhi, Lưu Quang Tuấn đã đồng hành cùng cô từ cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội”. Nhiều hôm những hôm phải bàn bạc ý tưởng với Kevin Hoàng đến 2-3 giờ sáng, rồi những ngày tập cùng vũ đoàn đến hơn 12 giờ đêm mọi người mới được đi ăn đêm, vậy mà ai nấy đều vui vẻ.

Hà Myo vui vẻ chia sẻ, sau khi ra mắt “Xẩm Hà Nội”, cô nhận được rất nhiều lời mời trình diễn ca khúc này tại nhiều sân khấu lớn nhỏ khắp cả nước. Đặc biệt, năm nay Hà Myo đã nhận được lời mời mang “Xẩm Hà Nội” và “Xẩm xuân xanh” đến nhiều chương trình truyền hình Tết đặc sắc như: VTV - Chiều cuối năm, chương trình đặc biệt phát đêm giao thừa của đài VTC... Nữ ca sĩ trẻ hy vọng, “Xẩm xuân xanh” sẽ góp thêm một nụ cười, một tinh thần lạc quan cho khởi đầu một năm mới với những lời cầu chúc sức khỏe bình an đến với mọi người, đến với mọi nhà.

“Ở ngoài kia, ở ngay xung quanh chúng ta, ở đâu đó trên khắp mọi miền quê hương vẫn còn rất nhiều tình yêu thương, rất nhiều trái tim hướng về nhau, rất nhiều sự đồng cảm và với tấm lòng tương thân tương ái, tinh thần đoàn kết và điều đó đã là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua những khó khăn để có ngày hôm nay yên bình, an lành. Hà Myo tin rằng những thời gian tới đây Hà sẽ được tiếp tục cất lên tiếng hát ca ngợi những hình ảnh tươi đẹp và ý nghĩ về quê hương đất nước như Xẩm xuân xanh.” – Hà Myo bày tỏ.