Hạ điểm chuẩn vào lớp 10, ngày 5-7 hết hạn nộp hồ sơ

ANTD.VN - Kỳ tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội vẫn diễn biến khá căng thẳng bởi liên tục có thông báo về mức điểm chuẩn, điểm chuẩn bổ sung, tuyển sinh bổ sung nguyện vọng 3.

Hạ điểm chuẩn là do  ảnh hưởng tuyển sinh của các khối trường chuyên

Từ 26 đến 30-6, Sở GD-ĐT Hà Nội đã 4 lần công bố điểm chuẩn chính thức và điểm chuẩn điều chỉnh vào lớp 10 của toàn bộ hệ thống các trường THPT công lập chuyên và không chuyên trên địa bàn thành phố. Sau mỗi đợt công bố, phụ huynh, học sinh lại thấp thỏm rút nộp hồ sơ bởi thời hạn đăng ký nhập học còn rất ít.

Trường tốp đầu cũng hạ điểm chuẩn

Tối 30-6, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ đã duyệt điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2017-2018. Trong số 108 trường THPT công lập không chuyên thì có 43 trường hạ điểm chuẩn trong đợt này. Đáng chú ý, trong đó có các trường thuộc tốp đầu của Hà Nội như Chu Văn An, Kim Liên, Yên Hoà, Trần Phú... với mức hạ từ 0,5 đến 1 điểm. Năm 2016, Hà Nội cũng điều chỉnh giảm điểm chuẩn của 40 trường THPT, trong đó điểm chuẩn vào THPT Chu Văn An cao nhất 55,5 điểm, sau đó hạ 0,5 điểm. Cao thứ nhì là trường THPT Kim Liên: 52,5, THPT Phan Đình Phùng 52,5, sau đó hạ 0,5 điểm.

Đợt hạ điểm chuẩn này được giải thích là do ảnh hưởng tuyển sinh của các khối trường chuyên. Tại Hà Nội, năm 2017, có hơn 7.000 thí sinh dự thi vào 4 trường THPT chuyên của thành phố. Cuộc thi này rất căng thẳng và khó hơn thi đại học. Toàn thành phố chỉ có 1.750 chỉ tiêu vào 4 trường THPT chuyên gồm THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT chuyên Sơn Tây và THPT Chu Văn An. Có tổng số 12 môn chuyên, gồm Ngữ văn, Toán, Sinh học, tiếng Pháp, Tin học, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, tiếng Trung và tiếng Nga. Trong đó, tiếng Anh là môn chuyên có nhiều học sinh đăng ký dự tuyển nhất, với gần 2.100 em.

Thay vì kết thúc hoàn toàn vào ngày 2-7, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, ngày 5-7 mới hết hạn nộp hồ sơ với học sinh trúng tuyển nguyện vọng 3 (NV3), nguyện vọng bổ sung vào một số trường trên địa bàn Hà Nội.

Điểm chuẩn vào trường chuyên năm nay đều giảm từ 0,25 đến 1 điểm. Theo đó, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có ngưỡng đầu vào cao nhất. Mức điểm chuẩn lớp chuyên Anh và chuyên tiếng Trung lần lượt là 42,25 và 41,25 (thấp hơn năm trước 0,25 điểm). Các lớp chuyên còn lại lấy điểm từ 32-36. Riêng lớp chuyên tiếng Pháp có đầu vào thấp nhất là 26,75. Tuy nhiên, ngay chiều 29-6, 3 trong số 4 trường chuyên Hà Nội đã công bố hạ điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên. Trong đó, trường chuyên Hà Nội - Amsterdam hạ 0,5 với lớp 10 chuyên Tin. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có tới 10 trên 11 lớp chuyên hạ điểm. Mức điểm hạ nhiều nhất là chuyên tiếng Pháp, hạ 3 điểm.

Chính việc điều chỉnh điểm chuẩn vào các trường chuyên này khiến những trường không chuyên tốp đầu của Hà Nội cũng phải hạ điểm chuẩn theo vì học sinh giỏi của các trường này cũng đồng thời trúng tuyển vào hệ chuyên sau hạ điểm. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh điểm chuẩn còn do ảnh hưởng từ các trường THPT chuyên thuộc khối các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội như chuyên Sư phạm, chuyên ĐH Quốc  gia Hà Nội... 

Kéo dài tuyển sinh lớp 10 đến ngày 5-7

Ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT cho biết, sau khi công bố điểm chuẩn, các trường chuyên sẽ nhận hồ sơ trúng tuyển từ ngày 26 đến 28-6. Trường không chuyên sẽ nhận hồ sơ trúng tuyển từ ngày 27 đến 29-6.  Còn theo lịch nhập học đã được công bố, thời hạn cuối cùng là ngày 2-7 đối với những trường còn chỉ tiêu và tuyển bổ sung. 

Tuy nhiên, ngày 2-7, nhiều phụ huynh, học sinh vẫn đang hối hả rút và nộp hồ sơ nhập học lớp 10 THPT do việc điều chỉnh điểm chuẩn và thông báo tuyển bổ sung của hàng loạt các trường THPT. Vì vậy, thay vì kết thúc hoàn toàn vào ngày 2-7, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, ngày 5-7 mới hết hạn nộp hồ sơ với học sinh trúng tuyển nguyện vọng 3 (NV3), nguyện vọng bổ sung vào một số trường trên địa bàn Hà Nội.

Sở GD-ĐT Hà Nội quy định, những học sinh đủ điểm xét tuyển NV3 cần viết đơn đăng ký dự tuyển vào trường (theo mẫu đơn do nhà trường cấp cho học sinh) kèm theo bản photocopy giấy báo kết quả tuyển sinh vào 10 THPT năm học 2017-2018. Thời gian nộp đơn từ 8h ngày 1 đến 17h ngày 3-7 (theo giờ hành chính) tại trường tuyển NV3. 

Từ 8h đến 10h ngày 4-7, Hội đồng  tuyển sinh nhà trường họp xét duyệt  đơn dự tuyển NV3 theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao. 14h ngày 4-7, nhà trường nộp danh sách đề nghị trúng tuyển NV3 về Sở GD-ĐT Hà Nội. 16h30 ngày 4-7, nhà trường thông báo kết quả những học sinh trúng tuyển NV3 vào trường. Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ vào trường từ 8h  đến 17h ngày 5-7.