Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat cho biết động thái này diễn ra sau bất đồng với nhóm lớn nhất trong Quốc hội, đảng Nhân dân đối lập. Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn sau đó đã phê chuẩn sắc lệnh, mở đường cho cuộc bầu cử sớm, theo luật phải được tổ chức trong vòng 45 đến 60 ngày.
Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột biên giới dữ dội giữa Thái Lan và Campuchia khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.
Hôm 10-12, Thủ tướng Anutin nói với các phóng viên rằng việc giải tán Quốc hội sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự của Thái Lan dọc biên giới, nơi đã xảy ra các cuộc đụng độ tại hơn chục địa điểm, một số vụ liên quan đến đấu pháo hạng nặng. “Tôi đang trả lại quyền lực cho người dân”, ông Anutin nói trên mạng xã hội vào tối 11-12.
Ông Anutin là Thủ tướng thứ ba của Thái Lan kể từ tháng 8-2023, và sự bất ổn chính trị đang gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á, vốn đang phải vật lộn với thuế quan của Mỹ, nợ hộ gia đình cao và tiêu dùng yếu.
Hồi tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Anutin cho biết ông dự định giải tán Quốc hội vào cuối tháng 1-2026, với cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Tuy nhiên, với việc tuyên bố giải tán Quốc hội như đã nêu ở trên, cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan sẽ được tổ chức sớm hơn dự kiến.
Ông Anutin lên nắm quyền sau khi rút đảng Bhumjaithai của mình khỏi liên minh cầm quyền và giành được sự ủng hộ của đảng Nhân dân. Đảng này đã đưa ra một số yêu cầu, bao gồm cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp, như một phần của thỏa thuận ủng hộ ông.
“Khi đảng Nhân dân không đạt được điều mình muốn, họ nói sẽ đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm và yêu cầu Thủ tướng giải tán Quốc hội ngay lập tức”, ông Siripong nói.
Ông Natthaphong Ruengpanyawut, lãnh đạo đảng Nhân dân, nói với các phóng viên vào tối 11-12 rằng đảng Bhumjaithai đã không tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận. “Chúng tôi đã cố gắng sử dụng tiếng nói của phe đối lập để thúc đẩy việc sửa đổi hiến pháp”, ông nói.