Giữ vững an ninh trật tự địa bàn giáp ranh

ANTD.VN - Nhận thức rõ sự phức tạp của địa bàn giáp ranh, 12 đơn vị thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Đông và huyện Hoài Đức đã ký quy chế phối hợp phối hợp đảm bảo giữ gìn ANTT tại địa bàn giáp ranh. Sáng 19-2, Cụm liên kết an ninh trật tự Nam Từ Liêm – Hà Đông – Hoài Đức đã tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Địa bàn cụm liên kết ANTT giữa 12 đơn vị thành viên gồm phường Xuân Phương, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Phương Canh, Trung Văn (quận Nam Từ Liêm); phường Mộ Lao, Vạn Phúc, Dương Nội (quận Hà Đông); xã Vân Canh, An Khánh, Di Trạch, La Phù (huyện Hoài Đức). Đây là địa bàn đô thị hóa nhanh, có nhiều công trình, dự án trọng điểm thường xuyên tổ chức các sự kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Thượng tá Nguyễn Song Toàn, Phó trưởng Phòng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tặng Giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân có thành tích trong đảm bảo ANTT cụm liên kết

Năm 2019, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn nhìn chung được kiềm chế, không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trong năm qua, ở địa bàn này xảy ra hơn 400 vụ việc phạm hình sự, chiếm 50% trong đó là trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng không mới nhưng tính chất manh động và liều lĩnh hơn. Nguyên nhân chủ yếu do sự mất cảnh giác và ý thức tự bảo quản tài sản của người dân chưa cao, nhất là ở các địa bàn có mật độ dân cư cao và có các tuyến đường thuận lợi. Tệ nạn xã hội trên địa bàn được ngăn chặn, không hình thành các tụ điểm phức tạp gây nhức nhối trong nhân dân…

Công an các xã, phường trong Cụm thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình ANTT, tình hình tội phạm từ đó phối hợp tổ chức công tác phòng ngừa tại địa bàn. Tổ chức đồng loạt các đợt ra quân đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, tổng kiểm tra các loại hình kinh doanh có điều kiện, ra quân xử lý trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị. Phối hợp tổ chức mật phục, bắt giữ, xử lý các đối tượng đổ trộm phế thải.

Thượng tá Nguyễn Song Toàn, Phó trưởng Phòng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tặng Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể có thành tích trong đảm bảo ANTT cụm liên kết

Ngoài ra Cụm liên kết cũng đã thực hiện tốt các kế hoạch công tác của đơn vị và quy chế hoạt động của Cụm đề ra, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp phục vụ công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo ANTT của địa phương. Thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát trong cụm, đặc biệt là vào ban đêm, nhất là các giờ cao điểm nhằm phát hiện kịp thời, ngăn chặn và hạn chế mọi hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo tốt công tác ANTT.

Trong đó, CAP Vạn Phúc phối hợp với CAP Đại Mỗ, CAP Dương Nội thường xuyên tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm và TNXH, tuần tra kiểm soát địa bàn giáp ranh. Thường xuyên giao ban cụm liên kết ANTT 4 xã, phường: Vân Canh, Di Trạch, Xuân Phương, Phương Canh trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, kiểm tra các địa bàn giáp ranh, những điểm phức tạp về ANTT, giữ ổn định ANTT trong khu vực Cụm. CAX Vân Canh thường xuyên phối hợp với CAP Phương Canh tuần tra, nhắc nhở, đồng thời cương quyết xử lý những trường hợp vi phạm trật tự giao thông…