Giữ trọn ước mơ cùng học sinh đội mũ bảo hiểm đến trường

ANTD.VN - Sáng 9-9, trong không khí tưng bừng của những ngày đầu năm học mới, tại trường Tiểu học Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội, Công ty Honda Việt Nam phối hợp với các đơn vị chức năng đã tổ chức trao tặng 170 mũ bảo hiểm cho các em học sinh nhân dịp năm học mới.

Tại buổi trao tặng mũ bảo hiểm, các thầy, cô giáo và các phụ huynh, học sinh đã được nghe những kỹ thuật viên của Công ty Honda Việt Nam tuyên truyền về tác dụng của việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy; cách thức chọn, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đảm bảo an toàn.

Đại diện CAP Ngọc Hà đội mũ bảo hiểm cho các em học sinh, đồng thời tăng cường các kế hoạch đảm bảo ATGT trên địa bàn

Cùng với đó, những tiết mục biểu diễn văn nghệ với các chủ đề về đảm bảo ATGT của các em học sinh trường Tiểu học Ngọc Hà đã đem tới những màu sắc ấn tượng, truyền tải thông điệp: Tặng mũ bảo hiểm “Giữ trọn ước mơ” của Công ty Honda Việt Nam.

Cũng trong buổi lễ, đại diện cửa hàng Honda ủy nhiệm Hoàng Hợp, Công ty Honda Việt Nam là ông Đặng Mạnh Cường đã trao tặng 170 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh trường Tiểu học Ngọc Hà.

Việc tặng mũ bảo hiểm không những góp phần đảm bảo an toàn cho các học sinh, đồng thời truyền tải thông điệp xây dựng văn hóa giao thông đến toàn xã hội

Lãnh đạo nhà trường, đại diện UBND và CAP Ngọc Hà, hội phụ huynh học sinh và Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngọc Hà đã cùng ký cam kết phối hợp tuyên truyền, đảm bảo TTATGT, xây dựng văn hóa giao thông trong trường học tới tất cả các em học sinh, phụ huynh…, cũng như chấp hành nghiêm những quy định về Luật Giao thông, trong đó đội mũ bảo hiểm cho bản thân, con em, học sinh khi ngồi trên mô tô, xe máy.

Trong tâm trạng vui mừng, xúc động, thay mặt hơn 800 học sinh, thầy cô giáo trong trường, cô Bùi Thị Kim Thúy, Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngọc Hà trân trọng gửi lời cảm ơn đến Công ty Honda Việt Nam đã quan tâm, trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh.

Không chỉ nhà trường, các cơ quan chức năng, các phụ huynh học sinh cần phải nhận thức việc đội mũ bảo hiểm cho con em minh khi ngồi trên mô tô, xe máy là quan trọng, góp phần đảm bảo an toàn cho các em

Theo cô Thúy, đây không chỉ là những phần quà có ý nghĩa cho các em trong đầu năm học mới, mà còn là thông điệp có ý nghĩa, tuyên truyền, kêu gọi tất cả mọi người, trong đó có các nhà trường, cha mẹ học sinh… tăng cường quan tâm, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các em học sinh bằng những hành động thiết thực như đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho bản thân và học sinh, con em mình.

Trước đó, ngày 8-9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình cũng đã tham gia ngày hội tuyên truyền đội mũ bảo hiểm, tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh do các cơ quan chức năng và Công ty Honda Việt Nam tổ chức.

Sau năm đầu tiên triển khai, chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” đã trở thành một cuộc vận động lớn trong toàn xã hội, góp phần tăng lỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em từ 35% lên 52% vào năm 2018.

Nối tiếp thành công trên, năm học 2019-2020, Công ty Honda Việt Nam tổ chức trao tặng gần 2 triệu mũ bảo hiểm cho các em học sinh, hướng tới mục tiêu tăng tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm lên 66% vào cuối năm 2019.