“Trận tuyến” đặc biệt trước ngày hội non sông
Những ngày này, khi không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 lan tỏa trên từng tuyến phố, từng khu dân cư, thì tại phường Phúc Lợi, một nhịp làm việc đặc biệt đang diễn ra - khẩn trương, bền bỉ và đầy trách nhiệm.
Quản lý địa bàn có hơn 41.000 cử tri thường trú và tạm trú, với trên 30.000 công nhân, người lao động đang làm việc tại cụm công nghiệp tập trung, Công an phường Phúc Lợi đang đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ trong đợt cao điểm rà soát dữ liệu cử tri, bảo đảm an ninh, trật tự cho Hội nghị cử tri nơi cư trú và toàn bộ tiến trình bầu cử.
Ở đây, công tác bảo vệ bầu cử không chỉ được đặt ở mức cao, mà là mức cao nhất, nghiêm ngặt nhất, toàn diện nhất.
Trao đổi với phóng viên, Trung tá Đỗ Hữu Phúc, Trưởng Công an phường Phúc Lợi khẳng định, bảo vệ bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt, được đơn vị xác định là ưu tiên hàng đầu trong mọi mặt công tác. “Chúng tôi quán triệt tinh thần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tất cả phương án đều được xây dựng ở mức cao nhất, chặt chẽ nhất, chủ động từ sớm, từ xa”, Trưởng Công an phường Phúc Lợi chia sẻ.
Theo đó, lực lượng được phân công cụ thể đến từng địa bàn, từng tổ dân phố, từng khu vực bỏ phiếu. Công tác nắm tình hình, rà soát nhân khẩu, kiểm soát các nguy cơ phức tạp như tụ tập đông người trái phép, gây rối trật tự công cộng… được triển khai đồng bộ, kiên quyết không để bị động trong bất kỳ tình huống nào.
Song song với đó là phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Hội nghị cử tri nơi cư trú, cho các đồng chí lãnh đạo, người ứng cử và toàn thể cử tri tham gia. Mỗi khu vực tổ chức hội nghị đều được khảo sát kỹ lưỡng; lực lượng trực, tuần tra, kiểm soát được bố trí nhiều vòng, bảo đảm không xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.
Theo chân cán bộ Công an xuống ký túc xá công nhân
Một buổi tối muộn tại Ký túc xá Tổng Công ty May 10, nơi tập trung đông đảo người lao động xa quê, chúng tôi theo chân tổ công tác của Công an phường Phúc Lợi đi rà soát danh sách cử tri.
Những dãy nhà cao tầng sáng đèn sau giờ tan ca. Công nhân trở về phòng trọ sau một ngày làm việc vất vả. Nắm bắt đặc thù làm việc theo ca kíp, các tổ công tác của Công an phường không chọn giờ hành chính cố định, mà linh hoạt có mặt vào cả buổi tối, thậm chí cuối tuần để gặp gỡ, hướng dẫn người lao động.
Trong căn phòng trọ nhỏ, một nữ cán bộ Công an tỉ mỉ đối chiếu từng thông tin: họ tên, năm sinh, quê quán, nơi đăng ký thường trú, tình trạng tạm trú… Bên cạnh là cuốn sổ ghi chép và thiết bị phục vụ nhập liệu.
Từng giường tầng, từng góc phòng đều được rà soát cẩn thận. Có người vừa tan ca đêm, còn chưa kịp nghỉ ngơi; có người tranh thủ ăn vội bữa tối để hoàn tất thủ tục đối chiếu thông tin. Không khí làm việc nghiêm túc nhưng ấm áp, gần gũi.
“Chúng tôi làm kỹ để không sót một ai đủ điều kiện bầu cử mà chưa có tên trong danh sách. Mỗi thông tin chính xác là bảo vệ một quyền công dân”, Đại úy Phạm Hải Anh, Tổ An ninh, CAP Phúc Lợi chia sẻ.
Phương châm “đi từng ngõ, gõ từng phòng trọ” không phải là khẩu hiệu. Đó là công việc thực tế diễn ra mỗi ngày. Từ ký túc xá May 10 đến các khu nhà trọ công nhân nằm xen kẽ trong khu dân cư, lực lượng Công an phường Phúc Lợi kiên trì rà soát biến động nhân khẩu, cập nhật kịp thời thay đổi nơi ở, nơi làm việc của người lao động.
Với nhiều công nhân xa quê, đây là lần đầu họ được cán bộ công an trực tiếp hướng dẫn cụ thể về quyền và nghĩa vụ bầu cử tại nơi tạm trú. Sự tận tụy ấy giúp họ yên tâm rằng dù làm việc xa gia đình, quyền chính trị của mình vẫn được bảo đảm trọn vẹn.
Làm việc 24/24h tại “trung tâm dữ liệu” của phường
Trở về trụ sở Công an phường Phúc Lợi vào gần 22h đêm, ánh đèn tại phòng làm việc chuyên trách vẫn sáng. Không khí khẩn trương bao trùm từng bàn máy tính.
Các tổ công tác chia ca hoạt động liên tục 24/24h để số hóa, nhập liệu, đối chiếu thông tin cử tri lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Những con số không chỉ đơn thuần là dữ liệu mà là quyền dân chủ của hàng chục nghìn con người.
Đến thời điểm hiện tại, Công an phường đã lập danh sách 41.424 cử tri tại 18 khu vực bỏ phiếu. Mỗi trường hợp điều chỉnh, bổ sung đều được kiểm tra chéo, xác minh kỹ lưỡng để bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch.
Tại các điểm niêm yết danh sách, cán bộ Công an luôn túc trực, hướng dẫn cử tri đối chiếu thông tin cá nhân. Mọi ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân đều được tiếp nhận, ghi chép cẩn thận vào sổ chuyên dụng, kịp thời xác minh, giải quyết thấu đáo.
“Chúng tôi xác định không để bất cứ sai sót nào ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân. Công việc nhiều, áp lực lớn, nhưng đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng”, Trung tá Phùng Thế Công, Phó Trưởng Công an phường Phúc Lợi cho biết.
Không chỉ dừng ở công tác rà soát cử tri, lực lượng Công an phường còn triển khai tuần tra khép kín địa bàn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để xảy ra vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trong suốt thời gian trước, trong và sau bầu cử.
Với địa bàn đông công nhân, biến động dân cư lớn, áp lực quản lý không nhỏ. Nhưng chính sự bám sát cơ sở, sự gần dân, sát dân đã tạo nên “lá chắn” an ninh vững chắc.
Ở những khu nhà trọ chật hẹp, nơi tiếng máy may, tiếng bước chân công nhân hòa vào nhịp sống đô thị, hình ảnh cán bộ Công an lặng lẽ rà soát từng thông tin, kiên trì giải thích từng quy định, đã để lại nhiều thiện cảm.
Chị Hoàng Thúy Lan, nữ công nhân quê Nghệ An xúc động nói: “Tôi đi làm xa nhiều năm, nhưng đây là lần đầu được hướng dẫn cụ thể như vậy về quyền bầu cử tại nơi tạm trú. Cảm giác mình được quan tâm, được tôn trọng”.
Có lẽ, đó chính là ý nghĩa sâu xa của công tác bảo đảm an ninh bầu cử không chỉ giữ bình yên, mà còn gìn giữ niềm tin cho nhân dân.
Ngày hội non sông đang đến gần. Phía sau những tấm danh sách cử tri được niêm yết công khai, phía sau mỗi khu vực bỏ phiếu được bảo vệ nghiêm ngặt, là biết bao giờ làm việc không nghỉ của lực lượng Công an cơ sở.
Giữa bộn bề công việc, họ vẫn lặng lẽ “đi từng ngõ, gõ từng phòng trọ”, làm việc 3 ca liên tục, bám sát địa bàn 24/24h - tất cả để mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu trong sự an toàn tuyệt đối, trong không khí dân chủ và tin cậy.
Giữ bình yên ở mức cao nhất, mạnh nhất, toàn diện nhất, đó không chỉ là yêu cầu nhiệm vụ, mà còn là lời cam kết thầm lặng của Công an phường Phúc Lợi trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong mùa bầu cử 2026.