Giới thiệu “Lễ cầu siêu” tại Hà Nội

ANTĐ - Được chuyển thể từ tác phẩm kinh điển cùng tên của nhà soạn nhạc người Anh, Benjamin Britten, bộ phim “Lễ cầu siêu” nói về sự tàn khốc của chiến tranh, bằng những thước phim không lời lặng lẽ được cắt ghép từ tư liệu thật, trong đó có hình ảnh của Thế chiến thứ nhất, bóng dáng của thảm họa diệt chủng ở Campuchia, và cả vụ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. 

Dàn dựng bởi đạo diễn nổi tiếng người Anh, Derek Jarman, bộ phim là bản cáo trạng tội ác chiến tranh, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với các thế hệ tương lai, về sự vô  nghĩa trong việc dùng bạo lực chống lại chính đồng loại của mình. Phim được chiếu miễn phí vào ngày 21 và 23-5 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ.