Giấu ma túy đá trong quần lót vẫn... lộ

ANTĐ - Thấy tổ công tác 141, đối tượng cố giấu ma tuý vào trong quần lót nhưng vẫn không thoát...

Khoảng 1h15 rạng sáng 28-8, tổ công tác Y11/141 – CATP Hà Nội (do đại úy Trịnh Văn Phương làm tổ trưởng) khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tu phố Huế - Nguyễn Công Trứ đã phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 30N5-2417 có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Đối tượng Đào Quang Vinh khi bị tổ công tác bắt giữ

Tổ công tác đã tiến hành dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, đối tượng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ xe, bằng lái xe, đồng thời có những biểu hiện bất thường, mắt láo liên, trả lời ấp úng như đang che giấu điều gì đó. Đặc biệt, mỗi khi di chuyển, đối tượng thường khép nép, biểu hiện đi lại mất tự nhiên.

Từ những dấu hiệu nghi vấn trên, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra trên người đối tượng. Quả nhiên, khi kiểm tra trên người đối tượng, tổ công tác phát hiện bên trong quần lót đối tượng có 1 túi nilon có chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá).

Gói nilon chứa ma túy đá Vinh giấu trong quần lót

Qua đấu tranh, đối tượng tên Đào Quang Vinh (ở Giáp Bát, Hà Nội) khai nhận, gói ni lông trên chứa chất ma túy đá, đối tượng mua của 1 phụ nữ ở khu vực bến xe Giáp Bát với giá 6.000.000 đồng để mang về sử dụng. Qua giám định, gói nilon mà đối tượng mang theo chứa gần 10g ma túy đá.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Phố Huế tiếp tục điều tra, làm rõ.