Giáo sư mời đám cưới con trai, nhưng ra giá.. tiền mừng

ANTĐ - Khi bị chất vấn về điều này, giáo sư Quách Minh Chính giải thích, do mình không “tham khảo thị trường” nên mức tiền đưa ra không hợp lý.

Dư luận Đài Loan, Trung Quốc đang kịch liệt phê phán khi việc giáo sư Quách Minh Chính, giám đốc Học viện Pháp luật thuộc Đại học Chính trị Đài Loan gửi thiếp mời đám cưới con trai, trong đó ghi rõ mức tiền mừng 2.000 Đài tệ cho 1 khách đến ăn tiệc, được đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đám cưới của con trai ông Chính được tổ chức tháng 7 vừa qua. Trong các thiếp mời đám cưới gửi đến 42 giáo sư trong Học viện, đều có ghi rõ mức tiền mừng đối với 1 người là 2.000 Đài tệ (1,4 triệu VNĐ), còn nếu 2 người cùng đi thì là 2.800 Đài tệ.

Khi bị chất vấn về điều này, ông Chính giải thích, do mình mới lên chức trước đám cưới của con trai 1 tháng, vì sợ cấp dưới nhân dịp này sẽ mừng nhiều khoản tiền lớn nên mới đưa ra hạn mức đó, tuy nhiên vì không “tham khảo thị trường” nên mức tiền đưa ra không hợp lý.

Một nhân viên khách sạn , nơi ông Chính tổ chức tiệc cưới cho con trai cho hay, khách sạn có 5 mức giá: 8.888, 9.999, 12.000, 16.000 và 20.000 Đài tệ cho 1 bàn tiệc cưới 10 người, ông Chính đã đặt bàn loại 9.999 Đài tệ.