‘Giang hồ’ Hải ‘bát giới’ lĩnh án 15 tháng tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Hơn 2 tháng sau khi bị bắt giữ theo quyết định truy nã, Nguyễn Văn Hải (tức Hải “bát giới”), đã bị đưa ra xét xử, và bị tuyên án 15 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Tòa án nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hải (tức Hải “bát giới” - SN 1982, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông), về tội Chống người thi hành công vụ.

Hải "bát giới" thời điểm mới bị bắt theo quyết định truy nã

Hải "bát giới" thời điểm mới bị bắt theo quyết định truy nã

Trước đó, ngày 8-9, đối tượng có 5 tiền án này bị tổ công tác đặc biệt của Công an quận Hà Đông bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh, theo quyết định truy nã về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Tài liệu của cơ quan tố tụng xác định: đêm 7-8, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Hà Đông làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm liên quan đến bán hàng ăn uống quá 24h, lấn chiếm vỉa hè lòng đường trên một số tuyến phố. Khoảng 0h45 ngày 8-8, khi tổ công tác tuần tra trên tuyến đường Quang Trung thì phát hiện một quán ăn mở quá giờ, có 4 vị khách đang ăn uống trong đó có Nguyễn Văn Hải.

Tổ công tác đã nhắc nhở chủ quán dọn hàng để đảm bảo đúng quy định thì Hải bất ngờ đi về phía các chiến sỹ Công an và có lời lẽ thô tục, xúc phạm, xô đẩy.

Không dừng lại ở đó, Hải đã túm áo, giật biển hiệu CAND của một thành viên tổ công tác. Trước thái độ hung hăng của Hải, Đại úy Đinh Nam Phong tổ trưởng tổ công tác đã liên hệ về đơn vị để tăng cường lực lượng thì bất ngờ bị Hải lao đến đấm vào ngực khiến Đại úy Phong ngã xuống đường. Sau khi thực hiện hành vi chống đối manh động, đối tượng Hải đã rời khỏi hiện trường. Đại úy Phong được đưa đi bệnh viện.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, ngày 11-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải về tội “Chống người thi hành công vụ”. Tuy nhiên, do đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã bị can Hải.

Với quyết tâm cao bắt giữ bằng được đối tượng manh động này, Công an quận Hà Đông đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, và ngày 8-9 đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng khi đang trốn tại Bắc Ninh.

Tại phiên xét xử mới đây, đối tượng có 5 tiền án về các tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Cưỡng đoạt tài sản”, Cố ý gây thương tích” tỏ ra khai báo thiếu thành khẩn, quanh co không thừa nhận hành vi dùng tay đấm đồng chí Đinh Nam Phong.

Tuy nhiên, với các tài liệu, chứng cứ thu thập, Hội đồng xét xử đã chứng minh, khẳng định hành vi manh động của Nguyễn Văn Hải. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải mức án 15 tháng tù, theo tội danh truy tố.